Những tấm lòng vàng

06/11/2005 22:08 GMT+7

Danh sách bạn đọc đóng góp cứu trợ đồng bào nạn nhân cơn bão số 7 (tiếp theo) Một bạn đọc (đường 3 Tháng 2, Q.10, TP.HCM): 100.000đ; cô Lưu Thị Phòng (59 Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, TP.HCM): 500.000đ; bạn đọc Duy Lý: 100.000đ; bạn đọc Vinh & Lâm: 100.000đ.

Ông Trần Văn Hợi & bà Phan Thị Xy (xã Phước Hải, H.Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu): 1.000.000đ; tập thể nhân viên cà phê Cõi Riêng (334A Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000đ; cô Văn Thị Hải (A105/26 Nguyễn Thần Hiến, Q.4, TP.HCM): 100.000đ; anh Phạm Hải (Việt kiều Canada): 600 đô la Canada; chị Bạch Yến (80/30 Trần Quang Diệu, Q.3, TP.HCM): 200.000đ; thầy trò CNTT ngoại ngữ Nguyễn Chí Thanh HOFLIT (382 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM): 3.003.500đ; một bạn đọc: 40.000đ; anh Nguyễn Trúc Lâm - Nguyễn Tường Quang: 40.000đ;  cô Phi Ái Trân (Q.1, TP.HCM): 1.000.000đ; anh Trần Tứ Nghĩa - Hội Người Việt Nam tại Pháp: 9.553.000đ; gia đình Thư Thọ: 300.000đ; bà Nguyễn Thị Loan (128/59 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM): 100.000đ; bà Nguyễn Thị Lan (Q.Thủ Đức, TP.HCM): 100.000đ; ông Lê Thiện Huy (132 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, Bình Thuận): 1.000.000đ; ông Võ Văn Hương (124 Vĩnh Hội, Q.4, TP.HCM): 100.000đ;  bạn đọc Hoắc Trinh - Hồ Thị Nguyệt: 200.000đ; anh chị  Lê Văn -  Thanh Sử (Việt kiều Pháp): 500.000đ; anh Nguyễn Văn Hòa (95 Trần Kế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000đ; tập thể nhân viên DNTN Văn phòng phẩm Linh Sa (21-23 Phó Đức Chính, Q.1, TP.HCM): 2.021.000đ; chị Đặng Thị Ánh (37 - 39 Lưu Văn Lang, Q.1, TP.HCM): một số quần áo cũ.

(còn tiếp)

Ban CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.