Nhật Bản thông qua ngân sách kỷ lục

26/12/2009 00:01 GMT+7

Hôm qua, nội các của Thủ tướng Yukio Hatoyama đã thông qua ngân sách cho tài khóa 2010, với số tiền tới gần 92.300 tỉ yen (tương đương 1.000 tỉ USD), mức lớn nhất từ trước tới nay, theo Kyodo News. “Tôi muốn xem đây là ngân sách nhằm bảo vệ cuộc sống người dân”, ông Hatoyama phát biểu tại buổi họp báo.

Trong năm tài chính 2010, bắt đầu từ tháng 4.2010 đến tháng 3.2011, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, doanh thu thuế dự kiến sẽ giảm xuống còn 37.400 tỉ yen, mức thấp nhất từ tài khóa 1984. Do đó, Nhật Bản phải ban hành trái phiếu chính phủ mới trị giá khoảng 44.300 tỉ yen. Theo Bộ Tài chính, đây là lần đầu tiên khoản nợ mới cao hơn doanh thu thuế dựa trên ngân sách ban đầu kể từ sau Thế chiến 2. Hãng tin Reuters dẫn nguồn Bộ Tài chính cho hay nợ công dự kiến sẽ lên tới 862.000 tỉ yen, tương đương 181% GDP, vào cuối tháng 3.2011 - tỷ lệ cao nhất trong số các nước phát triển.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.