90 triệu bé gái không được đi học

26/11/2005 21:14 GMT+7

Theo Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF), khoảng 90 triệu bé gái trên toàn thế giới không được đến trường tiểu học do quan niệm cổ hủ rằng nữ giới phải ở nhà và lập gia đình sớm.

Ngoài ra, 25 triệu bé trai cũng không được đến trường. UNICEF cho biết, ở 46 quốc gia, số bé gái đi học ít hơn bé trai nên mục tiêu dài hạn của tổ chức này về giáo dục trẻ em trên toàn cầu khó lòng đạt được. "Giáo dục cho trẻ em, đặc biệt là các bé gái, là nền tảng tiến bộ quốc gia. Điều này sẽ giúp kinh tế phát triển hơn nữa, giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em cũng như tăng khả năng thế hệ trẻ kế tiếp sẽ được đi học", bà A.Veneman - Giám đốc điều hành UNICEF - khẳng định. Bên cạnh đó, nghèo đói, HIV/AIDS, xung đột vũ trang và thiên tai cũng là những nguyên nhân ngăn cản các bé gái tới trường.

C.Y
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.