Bắt một giám đốc thuê giang hồ giết người diệt khẩu

19/11/2009 01:24 GMT+7

* Đề nghị truy tố nguyên Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk Chiều 18.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ngô Quang Trưởng (48 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải, tọa lạc 32/11 ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Ngay sau đó, việc khám xét nơi ở, làm việc của Trưởng cũng được tiến hành

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 11 giờ 20 ngày 15.10, ông Đặng Xuân Sĩ (51 tuổi, ngụ Q.10, Phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải) đi xe gắn máy đến trước địa chỉ 88 Hai Bà Trưng, Q.1 thì bất ngờ bị 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy chặn đầu xe. Sau đó, 1 trong 4 thanh niên rút dao đâm 3 nhát chí mạng vào lưng, hông ông Sĩ khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ. Người dân đưa ông Sĩ đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông này không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an Q.1 có mặt tại hiện trường, phối hợp Đội trọng án (PC14) và  đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra. Cùng ngày, công an bắt giữ được Bùi Quốc Huy (25 tuổi, tạm trú Q.12) liên quan đến vụ trọng án nói trên. Qua điều tra, ngày 29.10, trinh sát PC14 ra Hà Nội bắt Trần Văn Khoa (tức Khoa “thầy giáo”, 32 tuổi, quê Vĩnh Phúc, tạm trú Q.12), Vũ Văn Luân (tức Luân “con”, 45 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú Q.Tân Phú), Ngô Chí Huẩn (23 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú Q.12).

Ông Trưởng bị bắt khẩn cấp hôm qua - ảnh: Đàm huy

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, ông Sĩ hùn với ông Trưởng thành lập Công ty Hoàng Hải, chuyên kinh doanh đầu tư xây dựng các dự án bất động sản tại H.Hóc Môn, Q.12. Năm 2006, ông Sĩ phát hiện ông Trưởng có những hành vi làm ăn gian dối như chưa san lấp mặt bằng đã phân lô ra bán cho người dân... nên rút vốn ra; đồng thời gửi đơn tố giác. Phát hiện việc làm của ông Sĩ, ông Trưởng lên phương án thuê giang hồ Hải Phòng thanh toán ông Sĩ để bịt đầu mối. Đầu tháng 9.2009, ông Trưởng nhiều lần liên lạc thuê Luân hãm hại ông Sĩ. Để thực hiện phi vụ này, Luân điện thoại cho Việt rủ thêm 5 đồng bọn khác bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện. Ngày 15.10, Luân, Việt đi taxi chỉ đạo từ xa cho Huy, Huẩn và Tân, Toàn (chưa rõ lai lịch) đi 2 xe gắn máy bám theo ông Sĩ từ Sở Kế hoạch và Đầu tư đi ra, chờ cơ hội hành động. Đến trước địa chỉ 88 Hai Bà Trưng, Toàn cầm dao trực tiếp đâm ông Sĩ. Hiện Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã Việt trên phạm vi toàn quốc; đồng thời kêu gọi Tân, Toàn ra đầu thú.

* Hôm qua 18.11, Cơ quan CSĐT (C37) - Bộ Công an chuyển kết luận điều tra và toàn bộ hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần công nghiệp Rừng Tây Nguyên (Công ty CNRTN) đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Vũ Thị Lệ Quỳnh (SN 1969), nguyên Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Phó giám đốc Công ty CNRTN về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ án, cũng đề nghị truy tố 7 bị can khác cùng tội danh trên, trong đó có: Võ Hồng Quỳnh, nguyên ủy viên HĐQT Tổng công ty lâm nghiệp VN kiêm Giám đốc Công ty Tây Nguyên (cũ); Trần Quốc Trí (nguyên Giám đốc Công ty Tây Nguyên); Phạm Trọng Thi (Phó giám đốc); Phạm Thị Hồng Liên (nguyên Phó giám đốc); Hồ Thị Thanh Hà (Kế toán trưởng)...

Công ty CNRTN được Tổng công ty lâm nghiệp VN, Bộ NN-PTNT và Chính phủ cho phép từ năm 1998 đến năm 2007 thu mua 200,7 ngàn m3 gỗ tròn từ rừng tự nhiên để dự trữ và cung ứng cho nhân dân thuộc các tỉnh ĐBSCL và duyên hải miền Trung đóng tàu đánh bắt cá xa bờ và phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Quá trình thực hiện, Công ty CNRTN không xuất tiền mua gỗ, các hợp đồng mua bán gỗ và chứng từ thu, chi chỉ là hợp pháp hóa cho việc bán chỉ tiêu gỗ. Nhưng hằng năm, công ty này vẫn làm báo cáo nêu viễn cảnh đau thương của ĐBSCL và duyên hải miền Trung thiệt hại do lũ lụt để được Chính phủ cấp chỉ tiêu thu mua gỗ nhằm bán thu lợi. Từ năm 1997 đến năm 2007, công ty này đã có 29 tờ trình, báo cáo gửi Chính phủ, Bộ NN-PTNT, tổng công ty với nội dung sai sự thật để xin cấp chỉ tiêu thu mua, vận chuyển, cung ứng gỗ. Qua đó, công ty được UBND các tỉnh Tây Nguyên cân đối phân bổ thu mua 194,244 ngàn m3 gỗ trong thời gian từ năm 1998-2006 theo giá chỉ định của UBND tỉnh (không qua đấu thầu). Các bị can trong vụ án đã hợp thức hóa 187 hợp đồng mua gỗ tại 56 lâm trường và các công ty lâm nghiệp thuộc 4 tỉnh Tây Nguyên với tổng khối lượng hơn 174 ngàn m3 gỗ. Công ty CNRTN không thực hiện chủ trương của Chính phủ mà tổ chức bán ngay 154,7 ngàn m3 cho tư thương thu lợi 16,3 tỉ đồng tiền chênh lệch (trong đó tiền thuế VAT là 3,8 tỉ đồng).

Đàm Huy - Ngọc Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.