Hợp tác về quốc phòng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt - Trung

28/11/2010 15:12 GMT+7

Hợp tác quốc phòng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước Việt Nam – Trung Quốc phát triển toàn diện lên tầm cao mới, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chiều 27/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc do Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu.

Đánh giá cao kết quả hợp tác thiết thực giữa hai Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước trong thời gian qua, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nói  hợp tác quốc phòng là một nội dung quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Thường trực Ban Bí thư  Trương Tấn Sang mong muốn Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước đẩy mạnh giao lưu, hợp tác thiết thực, thực hiện tốt các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Trung phát triển toàn diện lên tầm cao mới, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và quân đội Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thông báo kết quả tích cực đạt được giữa hai bên tại Hội nghị đối thoại chiến lược về quốc phòng-an ninh lần thứ nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc, ông Mã Hiểu Thiên đánh giá việc tổ chức Hội nghị giữa hai nước là cơ chế hợp tác quan trọng, góp phần tích cực vào tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước.

Ông Mã Hiểu Thiên khẳng định mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh liên quan, qua đó tăng cường thực chất quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.

* Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã tiến hành đối thoại chiến lược về quốc phòng-an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất với Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc do Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn.

Hai bên đã  nhất trí cao về mối quan hệ hợp tác quân sự, quốc phòng giữa quân đội hai nước thời gian qua và khẳng định Hội nghị Đối thoại chiến lược về quốc phòng-an ninh giữa quân đội hai nước là cơ chế hợp tác quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy cao hơn về chính trị trong quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.