Tuyển tập truyện ngắn "Tình yêu sau chiến tranh"

25/10/2004 14:42 GMT+7

Tình yêu sau chiến tranh" là tuyển tập truyện ngắn đương đại Việt Nam, do hai nhà văn Wayne Karlin (Mỹ) và Hồ Anh Thái (Việt Nam) làm chủ biên, đã được NXB Curbstone ấn hành ở Mỹ và nay được NXB Hội Nhà văn giới thiệu.

Tình yêu sau chiến tranh gồm 47 truyện ngắn của 45 nhà văn Việt Nam, trong đó có khá đầy đủ các "thế hệ truyện ngắn": Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Khải, Trung Trung Đỉnh, Ma Văn Kháng Chu Văn, Ngô Thị Kim Cúc..., rồi Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh, Phạm Thị Minh Thư...  Về cuốn sách này, Thời báo St. Pertersburg (14/9/2003) từng viết: "Tình yêu sau chiến tranh là một tuyển tập văn xuôi sinh động của những tác giả mà tác phẩm sánh với những gì hay nhất của văn chương thế giới. Là chủ biên đồng thời là dịch giả, Wayne Karlin và Hồ Anh Thái xứng với một giải thưởng vì đã tập hợp được những tác phẩm này trong một tuyển tập lớn. Văn phong đẹp, Tình yêu sau chiến tranh cho thấy rằng văn học Việt Nam, và cả đời sống ở đó, đang phát triển mạnh". Sách dày 713 trang, giá 85.000 đồng, bán tại các nhà sách của hệ thống Fahasa.

K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.