Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến được tại ngoại

03/10/2007 18:06 GMT+7

Ngày 3.10, ông Nguyễn Việt Tiến (nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông Vận tải) - bị can trong vụ án PMU18 - đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho tại ngoại. Gia đình đã tới trại tạm giam làm thủ tục đón ông Tiến về nhà, sau 18 tháng bị tạm giam.

Tuy được tại ngoại, nhưng ông Tiến bị cấm không được đi khỏi nơi cư trú để chuẩn bị ra hầu tòa trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Việt Tiến bị bắt tạm giam vào chiều 4.4.2006 với 3 tội danh: “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ''.

Vụ án tiêu cực về quản lý kinh tế tại PMU 18 (Bộ GTVT) liên quan đến nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến đang chuẩn bị được đưa ra xét xử, hồ sơ đã được chuyển sang TAND thành phố Hà Nội.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.