Sẽ triệu tập một số quan chức Tổng công ty Xi măng Việt Nam

08/09/2005 00:11 GMT+7

Công an TP Hải Phòng cho biết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan tới việc ông Lê Văn Toàn (nguyên Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Thái) tố cáo ông Hồ Thế Khiên, Phó giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng ban Quản lý dự án nhà máy xi măng (mới) nhận hối lộ hơn 1 tỉ đồng để cung cấp hồ sơ thiết kế gói thầu 25 ra ngoài, cơ quan điều tra đang đề nghị triệu tập một số lãnh đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam có tên trong đơn tố cáo.

Những ngày gần đây, ông Lê Văn Toàn đã cung cấp những hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc đáng chú ý trong bảng kê chi tiết 21 lần đưa tiền (tổng cộng hơn 1 tỉ đồng) có một số nội dung về việc ông Toàn phải đưa tiền cho ông Hồ Thế Khiên chi vào các việc có liên quan đến một số lãnh đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Được biết cơ quan điều tra đã lên danh sách số cán bộ cần gọi hỏi để ghi lời khai, làm rõ vụ việc.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.