Wal-Mart bị phạt 172 triệu USD

23/12/2005 22:12 GMT+7

Một tòa án tại bang California (Mỹ) đã phạt Wal-Mart, tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới, 172 triệu USD vì đã "cướp" bữa ăn trưa của nhân viên. Khoảng 116 ngàn nhân viên Wal-Mart được hưởng lợi từ án phạt này.

Theo một điều luật của bang California, người lao động làm việc liên tục từ 6 giờ trở lên được quyền có 30 phút nghỉ ăn trưa; những ai không nghỉ trưa sẽ được bù bằng số tiền tương đương với một giờ làm việc. Trong một thời gian dài, Wal-Mart đã không tuân thủ điều luật này. Tập đoàn bán lẻ khổng lồ tuyên bố sẽ kháng án vì cho rằng án phạt dựa trên một điều luật chỉ tồn tại ở bang California nên không thể áp dụng với người lao động ở các bang khác. Hiện Wal-Mart đang phải đối mặt với khoảng 40 vụ kiện, trong đó chủ yếu tập trung vào thời gian làm việc và lương bổng. Tập đoàn này cũng đang bị kiện trả lương cho nhân viên nam cao hơn nữ. (AP)

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.