Thị trường biến động sau vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên

09/10/2006 17:53 GMT+7

Ngay sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành thử vũ khí hạt nhân ngày 9/10, các thị trường chứng khoán, tài chính và hàng hóa trong ngày đã biến động khá mạnh do giới đầu tư cảm thấy bất an về tình hình an ninh khu vực và nguy cơ căng thẳng gia tăng.

Tại Hàn Quốc, Ngân hàng trung ương nước này đã phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp do chỉ số KOSPI đã giảm 2,4% và đóng cửa ở mức 1.319,40 điểm, sau khi đã có lúc giảm 3,6% xuống 1.303,62 điểm, và do đồng won tiếp tục giảm so với đồng USD, xuống 963,9 won/USD vào cuối phiên ngày 9/10, so với mức 949,1 won/USD ngày 4/10. Các thị trường Hàn Quốc đã đóng cửa nghỉ lễ ngày 5 và 6/10, còn các thị trường Nhật Bản và Đài Loan nghỉ vào ngày 9/10.

Từ lâu, thị trường Hàn Quốc - nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới - bị coi là dễ bị tổn thương trước những nguy cơ địa chính trị tiềm tàng ở CHDCND Triều Tiên. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết, kể cả việc cung cấp thêm nguồn cung tiền mặt, để giữ ổn định các thị trường tài chính.

Tại Hongkong, Sydney và Singapore, các thị trường chứng khoán đều giảm lần lượt 1,19%, 0,76% và 1,18%. Các thị trường chứng khoán khác ở châu Á cũng giảm nhẹ, trong đó thị trường chứng Philippines giảm 0,32%, New Zealand giảm 0,1% và Malaysia giảm 0,09% vào cuối phiên ngày 9/10.

Chiến lược gia Y K Chan thuộc Phillip Asset Management dự đoán các thị trường châu Á sẽ tiếp tục biến động trong một vài ngày tới. Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 9/10, hầu hết các đồng tiền châu Á đều giảm giá so với đồng USD, trong đó đồng yen giảm xuống 119,28 yên/USD, sau khi đã có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng qua so với đồng USD.

Callum Henderson, phụ trách vấn đề tiền tệ ở Standard Chartered, cho rằng đồng won và đồng yen là hai đồng tiền dễ bị biến động giảm giá, thậm chí trong một vài ngày tới, trước những nguy cơ bất ổn ở bán đảo Triều Tiên.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu mỏ và giá vàng đều tăng trở lại. Giá dầu ngọt nhẹ tại Niu Yoóc đã tăng trên ngưỡng 60,46 USD/thùng, còn giá vàng tăng 1% lên 579,40 USD/ounce.

Nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đã tỏ ý không tán thành vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên này và lo ngại về tình trạng mất ổn định trong khu vực.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.