Người cao tuổi không nên xông hơi

23/12/2011 08:49 GMT+7

Nghiên cứu của nhà khoa học Pháp tại Trung tâm Y tế Đại học Caen cho thấy việc dùng giòi để điều trị vết thương trong một số trường hợp có thể mau lành hơn phẫu thuật.

Nghiên cứu của nhà khoa học Pháp tại Trung tâm Y tế Đại học Caen cho thấy việc dùng giòi để điều trị vết thương trong một số trường hợp có thể mau lành hơn phẫu thuật.

 

Khoảng 100 người bị thương ở chi dưới được điều trị, trong đó có 50 người được mổ và 50 người khác được giòi ăn các mô chết ở vết thương. Theo đó, giòi mất khả năng sinh sôi được đặt trong một túi nhỏ gắn vào đầu vết thương. Việc trị liệu kéo dài trong 2 tuần, mỗi tuần 2 lần nhưng bệnh nhân không biết do mắt bị che lúc thay băng.

Sau 8 ngày, tỉ lệ mô chết ở bệnh nhân được điều trị bằng giòi là 54,5% và tỉ lệ tương ứng ở nhóm người được phẫu thuật là  66,5%. Số lượng mô chết gần tương đương nhau trong thời gian từ 15 – 30 ngày. Các nhà khoa học cho rằng chữa trị vết thương bằng giòi hữu ích trong một số trường hợp, đặc biệt là đối với bệnh nhân đái tháo đường.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Archives of Dermatology.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.