TP Hồ Chí Minh: Lấy ra mảnh đạn xuyên từ mặt đến cột sống cổ của bệnh nhân

04/11/2005 01:08 GMT+7

Hôm qua 3.11, ê-kíp các bác sĩ của khoa Tai - mũi - họng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã phẫu thuật cho một trường hợp bị trọng thương do trúng đạn. Nạn nhân là Y Sánh Hra, 16 tuổi (ngụ ở Đắk Lắk) bị trúng đạn lạc trong lúc cùng người anh đi soi bắt ếch.


Mảnh đạn chì đường kính 0,3 cm đã xuyên từ mặt trước xoang hàm bên phải (trên gò má) xuyên qua mặt sau xoang hàm bên trái và thấu ra sau đến cột sống cổ, khiến Hra bị sưng vù cả vùng mặt và cổ. Người anh của Hra cũng bị trúng đạn vào chân nhưng bị thương nhẹ hơn. Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra được mảnh đạn và "giải quyết" những thương tổn cho Hra. Sau ca mổ, sức khỏe của Hra đã ổn định.

Thanh Tùng  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.