Khoảng 11.000 phụ nữ Hà Nội có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung

01/11/2007 13:25 GMT+7

(TNO) Ngày 31.10, Dự án tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung (UTCTC) của phụ nữ Hà Nội do Hội LHPN Hà Nội và Sở Y tế thực hiện cho biết: qua tầm soát hơn 10.000 phụ nữ trên tổng số hơn 520.000 phụ nữ độ tuổi 35-60 tại 229 xã phường của Hà Nội đã phát hiện tới 233 trường hợp có tổn thương tiền ung thư và UTCTC (2,3%); 491 trường hợp mắc bệnh của vú (4,84%), trong đó 3 trường hợp ung thư.

Như vậy với tỷ lệ trên, ước tính Hà Nội có khoảng 11.000 phụ nữ có tổn thương tiền ung thư và UTCTC, khoảng 25.000 phụ nữ có bệnh về vú, trong đó khoảng 150 trường hợp ung thư vú. Dự án kiến nghị tiếp mục mở rộng quy mô dự án thành chương trình tầm soát rộng rãi hằng năm để phát hiện sớm nguy cơ cho phụ nữ.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.