Theo Reuters, một trong số các luật sư đứng đơn đã đề nghị tòa hoãn buổi xem xét đơn kiện vào hôm qua, nhưng chánh án Dogar bác bỏ. Phán quyết của Tòa tối cao được phe đối lập Pakistan đánh giá là "không bất ngờ" bởi theo họ, các vị quan tòa ở đây hầu hết là người do ông Musharraf bố trí vào kể từ sau khi vị tướng Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 3.11. Từ phán quyết này của Tòa tối cao, có thể thấy ông Musharraf đã được "dọn đường" để ngồi ghế tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.
Tuy nhiên, điều này chưa hẳn sẽ giúp kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị tại Pakistan bởi hiện vẫn chưa biết khi nào ông Musharraf sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp cũng như sẽ từ chức tổng tham mưu trưởng quân đội. Thêm vào đó, sự tham gia của các nhóm đối lập lớn trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào đầu năm tới vẫn là điều chưa chắc chắn.
C.M.L
Bình luận (0)