Xung quanh vụ một lái xe nhận tội gây tai nạn thay người khác ở Hà Nội: Khởi tố bị can đối với phóng viên Phạm Đình Vũ

26/11/2004 00:33 GMT+7

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngày 20/11 đã ký lệnh khởi tố bị can số 562 đối với Phạm Đình Vũ (sinh năm 1958, trú tại 28 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) - phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, thẻ nhà báo số P.1012 cấp ngày 21/6/2001.

Hiện Vũ đang nghỉ ốm dài ngày vì bệnh tiểu đường và xơ gan (trước đó có thông tin cho rằng Vũ là Giám đốc Công ty Quảng cáo trẻ Hà Nội là không đúng, vì giám đốc công ty này là Phạm Đình Tiến, em trai Vũ) đã phạm vào tội "vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", lái xe gây tai nạn giao thông làm 1 người chết và hư hỏng nhẹ 1 ô tô khác.

Được biết, tại cơ quan điều tra, bị can Phạm Đình Vũ khai nhận: khoảng 12h ngày 18/9/2004, Vũ lái chiếc xe Mercedes biển số 52T-4732 (của vợ là Trần Thị Lai - Giám đốc Công ty du lịch Tương Lai) đi làm việc cùng cô Phạm Thúy Hiền - Phó giám đốc Công ty Quảng cáo Trẻ. Khi lái xe đến đầu phố Hai Bà Trưng cắt ngang đường Bà Triệu, thì Vũ bị hạ đường huyết đột ngột (do tiền sử bệnh tiểu đường, viêm gan, viêm tụy) nên bị choáng, đã lùi xe quệt vào đầu một xe ô tô khác ở phía sau, rồi đâm vào xe máy biển số 29K1-1260 do chị Đỗ Thị Thanh Mai điều khiển chở cháu Đỗ Minh Vượng, sinh năm 1993 (cháu Vượng bị thương nặng, mất tại bệnh viện Việt Đức sau đó 4 ngày).

Sau khi gây ra tai nạn giao thông, Vũ gục mặt vào vô-lăng vì bị sốc và hạ đường huyết. Cô Hiền (người đi cùng xe) đã vực Vũ lên xe taxi đưa đi, còn Hiền ở lại lo cấp cứu cho cháu bé. Sau khi vụ việc trên xảy ra, anh Trần Văn Khương (sinh năm 1972, quê ở Trực Ninh, Nam Định) là lái xe của gia đình Vũ đã đứng ra nhận tội thay cho Vũ và cùng với gia đình Vũ thỏa thuận bồi thường thiệt hại dân sự cho gia đình nạn nhân số tiền 150 triệu đồng. Sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ tai nạn giao thông nói trên. Được biết, cơ quan điều tra cũng ra lệnh khởi tố bị can đối với Phó giám đốc Phạm Thúy Hiền và lái xe Trần Văn Khương về tội "khai báo gian dối". Bước đầu, tại cơ quan công an, bị can Khương cho rằng: do tình nghĩa với gia đình Vũ, vì thương Vũ bị bệnh xơ gan, tiểu đường (đang phải điều trị tại bệnh viện Xanh-Pôn), nên Khương đã mạo nhận là người gây ra tai nạn giao thông thay cho Vũ. Hiện nay vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhóm Phóng viên Thời sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.