Mỹ chi thêm 51,8 tỉ USD cứu trợ nạn nhân bão Katrina

10/09/2005 00:17 GMT+7

Ngày 9.9, Quốc hội Mỹ đã thông qua đề nghị của Tổng thống G.Bush về việc chi thêm 51,8 tỉ USD để cứu trợ cho những nạn nhân cơn bão Katrina, nâng tổng số tiền cứu trợ của chính phủ Mỹ cho nạn nhân Katrina lên đến 62,3 tỉ USD.

 

Theo đó, 50 tỉ USD sẽ được FEMA - Cơ quan xử lý khẩn cấp liên bang dùng để triển khai cho các công tác như trợ cấp thất nghiệp sau bão và chi phí cho chỗ ở tạm thời. FEMA sẽ chi hơn 23 tỉ USD cho các cá nhân và 7,6 tỉ USD để xây dựng và khôi phục cơ sở hạ tầng của chính phủ tại nơi bị nạn. Giải pháp tạm thời này là một phần trong nỗ lực cứu trợ vốn cần đến 150 tỉ USD. Trong khi đó, theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây, đa số người được hỏi cho rằng Tổng thống Bush nên tập trung lo chuyện quốc nội. (AP, Post-Gazette)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.