Cần 6 tỉ USD xây dựng giai đoạn 1 sân bay Long Thành

08/10/2009 01:11 GMT+7

Hôm qua, Tổng công ty cảng hàng không miền Nam (SAC) đã lần đầu tiên làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về dự kiến quy hoạch sân bay quốc tế Long Thành. Theo đơn vị này, để xây dựng giai đoạn 1 của sân bay, đạt thiết kế 30 triệu hành khách/năm, sẽ cần vốn đầu tư lên đến 6 tỉ USD. Hiện SAC đang lập các bước để trong tháng 10 này sẽ tiến hành khảo sát địa chất vị trí xây dựng sân bay.

Ông Trần Văn Vĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết địa phương đang thuê tư vấn nước ngoài thực hiện quy hoạch vùng 20.000 ha khu vực xung quanh sân bay. Riêng trong vùng dự án 5.000 ha của sân bay, sẽ có khoảng 5.000 hộ dân phải giải tỏa, trong đó 3.000 hộ giải tỏa trắng. Việc tái định cư dự kiến sẽ được thực hiện thành 2 khu, mỗi khu gần 300 ha. Khi hoàn thiện, sân bay Long Thành sẽ lớn gấp 4 lần sân bay Tân Sơn Nhất hiện hữu, đạt thiết kế 100 triệu hành khách/năm. Nếu mọi việc tiến hành thuận lợi, dự kiến khoảng năm 2016, chậm nhất là năm 2020, sân bay quốc tế Long Thành sẽ đi vào vận hành. 

D.T - H.Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.