Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Việt Nam ủng hộ Lào gia nhập APEC

23/11/2006 00:03 GMT+7

Sáng 22/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Thoongsing Thammavong và phu nhân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào đang ở thăm nước ta.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào không ngừng phát triển tốt đẹp trong những năm qua. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào thời gian gần đây, là tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai nước trong tương lai. Trong thời gian qua, Quốc hội hai nước đã tích cực hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực lập pháp cũng như tăng cường phối hợp hoạt động trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Lào trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, trong đó có việc gia nhập APEC.

Chủ tịch Quốc hội Thoongsing Thammavong chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết được Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu vào cương vị Chủ tịch nước; bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Lào anh em.

Chủ tịch Quốc hội Thoongsing Thammavong trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Saynhason tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc Đổi mới; chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới và tổ chức thành công Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14. Chủ tịch Quốc hội Thoongsing Thammavong thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Quốc hội Thoongsing Thammavong khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện mãi mãi gìn giữ và làm hết sức mình góp phần củng cố tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Thoongsing Thammavong cùng phu nhân và các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội CHDCND Lào đã thăm TP.HCM.

* Chiều 21/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và nói chuyện thân mật với đoàn đại biểu Ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Thoonglun Sisulit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, làm trưởng đoàn, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Sau đó, đoàn đại biểu Ban đối ngoại Trung ương Đảng ta do đồng chí Nguyễn Văn Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban đối ngoại Trung ương, dẫn đầu, đã tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu Ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thoonglun Sisulit dẫn đầu.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.