Một học sinh tiểu học bị cậu ruột chặt 3 ngón tay

03/11/2009 08:15 GMT+7

(TNO) Công an xã Trung Hiếu (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) hôm 2.11 cho biết đã báo cáo Công an huyện Vũng Liêm đề nghị xử lý việc Phạm Hồng Đắc (29 tuổi, ngụ ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu) chặt đứt 3 ngón tay của cháu ruột là Nguyễn Thị Mỹ Huyền.

Ngày 25.10, Nguyễn Thị Mỹ Huyền (học sinh lớp 5 trường Tiểu học Trung Hiếu B, gọi Đắc bằng cậu) thấy bạn học nhà nghèo không có tiền mua dép nên lén lấy tiền của bà ngoại mua cho bạn một đôi.

Ngày 26.10, sau khi nhậu say, nghe tin cháu Huyền ăn cắp tiền, Đắc kéo cháu xuống bếp, dùng dao chặt đứt lìa 3 ngón của bàn tay trái. 

Ngay sau đó, Huyền được đưa đến Bệnh viện huyện Vũng Liêm cấp cứu. Bác sĩ cho biết, Huyền bị đứt lìa hai ngón tay số 2, số 3 và phải tháo khớp ngón tay số 4, khả năng nối các ngón tay bị đứt rất thấp.

Sau khi chặt đứt 3 ngón tay của cháu, Đắc bỏ trốn, vài ngày sau mới ra đầu thú. 

Thanh Dũng - Long Vĩnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.