Trung tâm TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội vì Covid-19: “Bình thường đâu vắng dữ vậy“

Lê Nam
Lê Nam
31/05/2021 13:10 GMT+7

Lượng xe cộ đã giảm hẳn trong buổi sáng đầu tiên phần lớp TP.HCM giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của thủ tướng chính phủ để phòng Covid-19. Trên đường phố, shipper tất bật giao hàng.

Sáng 31.5.2021, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15/2020, không tụ tập trên 5 người ngoài công sở, bệnh viện, trường học; riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (thuộc quận 12) phong tỏa 15 ngày và giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/2020 của thủ tướng chính phủ để chống Covid-19.

Người bán hàng rong hơn 20 năm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 nói đường phố quá vắng vẻ, vừa bán vừa sợ dịch nên phải đeo khẩu trang kín mít

Lê Nam

Tại khu vực trung tâm thành phố, lượng người và xe tham gia giao thông giảm rõ rệt. Nhiều cửa hàng, quán xá đóng cửa im lìm. Nhân viên tại các công ty hầu hết cũng được làm việc ở nhà. Vì vậy, ngay ở vào giờ cao điểm từ 10-11 giờ trưa, nơi tập trung nhiều cao ốc văn phòng cũng rất vắng bóng người qua lại. 

Phố phường vắng vẻ, đìu hiu ở trung tâm sáng 31.5.2021

Lê Nam

Trên đường phố vắng vẻ, shipper là lực lượng tất bật nhất. Các trung tâm thương mại, siêu thị điện máy… từ hôm nay cũng tạm dừng hoạt động để chống dịch. Tại đường Lê Thánh Tôn, khu vực UBND thành phố, đường Nguyễn Huệ cũng vắng bóng người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.