Ả Rập Xê Út xây tòa nhà cao nhất thế giới

13/10/2008 22:24 GMT+7

Theo hãng tin Reuters, Hoàng tử Ả Rập Xê Út Al-Waleed bin Talal vừa cho biết ông sẽ xây tòa nhà cao nhất thế giới tại thành phố Jeddah của nước này.

Theo thông báo của Công ty cổ phần Kingdom của Hoàng tử Al-Waleed, tòa nhà sẽ cao hơn 1.000 mét. Đây là một phần trong dự án lớn trị giá khoảng 26,7 tỉ USD. Dự án này có tên gọi là Kingdom City, sẽ được xây dựng trên một khu vực rộng 23 triệu m2, bao gồm nhiều tòa nhà, khách sạn và văn phòng sang trọng.

Hoàng tử Al-Waleed là một thương gia tỉ phú và cũng là thành viên trong Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Trước đó, đại diện một công ty tại thành phố Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng đã thông báo sẽ xây dựng tòa nhà cao trên 1.000 mét.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.