Học sinh tiểu học 85 tuổi xuất ngoại

09/09/2005 22:23 GMT+7

Sau khi được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới Guinness là người già nhất thế giới bắt đầu học tiểu học, ông Kimani Nganga Maruge (ảnh), 85 tuổi, người Kenya, đã thực hiện chuyến xuất ngoại đầu tiên bằng máy bay đến New York (Mỹ) hôm 8.9. Ông sẽ phát biểu trước Hội nghị thượng đỉnh Phát triển thiên niên kỷ của LHQ về sự quan trọng của việc giáo dục tiểu học miễn phí vào tuần tới.


Bản thân ông chỉ có thể cắp sách đến trường khi Chính phủ Kenya áp dụng chính sách học tiểu học miễn phí vào năm ngoái. Ngoài ra, học sinh tiểu học cao niên nhất thế giới này mong muốn được gặp các lãnh đạo thế giới, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và yêu cầu họ hãy giúp đất nước châu Phi nghèo đói này trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Người ông của 30 đứa cháu này cũng cho biết ông sẵn sàng... cưới một phụ nữ Mỹ giàu có để có tiền nuôi cháu: "Không có chuyện tôi sẽ cưới vợ nghèo vì tôi cũng đã quá nghèo túng rồi". Hiện ông đang học lớp... 2. (BBC)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.