Gần 200 người chết do núi lửa Merapi phun trào

10/11/2010 19:56 GMT+7

(TNO) Số người thiệt mạng bởi các đợt phun trào của núi lửa tại Indonesia đã lên đến 191 người, AFP dẫn lời nhà chức trách nước này cho biết vào chiều nay, 10.11.

Con số này cao hơn nhiều so với số thông báo vào hôm qua là hơn 150 người chết.

Một quan chức của Cơ quan Quản lý thiên tai Indonesia nói với AFP rằng, các đợt phun trào vừa qua của núi lửa Merapi, nằm ở ranh giới hai tỉnh Trung Java và Yogyakarta trên đảo Java của Indonesia đã khiến ít nhất 191 người chết.

Con số tăng đột biến này là do có thêm hàng chục thi thể được tìm thấy ở các ngôi làng bị tàn phá bởi tro bụi núi lửa ở Trung Java.

Ngoài ra, có hàng trăm người khác bị thương, chủ yếu là bỏng và hơn 340.000 người phải di tản.

Trong khi đó, chuyên gia nghiên cứu núi lửa của Indonesia, Surono cho biết, hôm nay, núi lửa Merapi cũng đã hai lần phun tro bụi, và mặc dù các đợt phun này đã suy giảm về cường độ, nhưng tình hình vẫn rất nguy hiểm để người dân có thể trở về nhà.

Hiện Chính phủ Indonesia đã thiết lập vùng nguy hiểm có bán kính đến 20 km từ ngọn núi lửa Merapi.

Trong khi đó, có thêm một số hãng hàng không trên thế giới như Cathay Pacific của Hồng Kông, Qantas của Úc,  Malaysia Air... hủy bỏ các chuyến bay của mình đi và đến tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.