Nam Bộ có thể chạm đỉnh triều lịch sử

04/11/2010 18:39 GMT+7

(TNO) Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM chiều nay (4.11) cảnh báo về đợt triều cường có thể lên đến kỷ lục tại hạ lưu các sông Nam Bộ. >> Khốn khổ với triều cường

Do kết hợp với hoạt động của gió đông bắc trên biển Đông, mực nước đỉnh triều cường vùng hạ lưu các sông Nam Bộ lên nhanh và ở mức cao từ ngày 4-10.11.

Trong đó, mực nước các trạm dao động từ mức báo động 2 đến báo động 3 từ ngày 4-6.11. Sau đó, triều cường vượt mức báo động 3.

Đỉnh triều ngày 4.11 đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,48m.

Đỉnh triều cao nhất dự báo rơi vào ngày 8.11, tương đương mức triều cường lịch sử xảy ra vào đầu tháng 11.2009 (với mức là 1,56m; đo ở trạm Phú An, sông Sài Gòn).

Cụ thể, mực nước cao nhất đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) có khả năng ở mức 1,56m; tại Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1,55m; tại trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) ở mức 1,80m; tại trạm Cần Thơ (sông Hậu) ở mức 1,93m.

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương chiều nay (4.11) cũng cho biết, lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12-13 độ vĩ Bắc; 109,9-110,9 độ kinh đông, cách bờ biển Phú Yên - Ninh Thuận 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức từ 39-61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.
 
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng giữa tây và tây tây bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 16 giờ ngày 5.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,3-13,3 độ vĩ bắc; 109,4-110,4 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh Phú Yên - Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39-49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10 và có mưa dông mạnh. Biển động rất mạnh.

Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to đến rất to, Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.