Hội tụ những giọng ca vàng nhiều thế hệ

28/11/2008 10:26 GMT+7

Để tôn vinh những đóng góp của 5 thế hệ giảng viên Khoa Thanh nhạc đã từng đạt giải nhất trong các cuộc thi thanh nhạc trong nước và quốc tế, Học viện m nhạc Quốc gia xây dựng một chương trình nghệ thuật đặc sắc “Bản tình ca vang mãi”, vào tối 4-12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình chia làm 2 phần với những trích đoạn từ các vở nhạc kịch nổi tiếng của Ý, Pháp, Áo… và những ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ Việt Nam. Sau phần mở màn với hợp ca “Khúc hát của những cô gái đẹp” trích vở nhạc kịch “Evgeni Onegin” của Tchaikovsky, khán giả sẽ được thưởng thức một số tác phẩm nổi tiếng thế giới như “Mặt trời của tôi”, “Alleluja”, “Serenade Mefistophelle”... và nhiều ca khúc hay của Việt Nam: “Chỉ tại một dòng sông”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Hãy đến với anh”, “Sông Lô”, “Tiếng đàn bầu”..., qua những giọng ca từng đạt những giải cao về thanh nhạc trong nước và quốc tế, như NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ, NSƯT Thanh Lam, nghệ sĩ Ái Vân, Bích Thủy, Trọng Tấn... 

Theo Th. Hà/ SGGP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.