Doanh nghiệp Hàn Quốc than phiền chính sách thuế

22/12/2010 18:17 GMT+7

(TNO) Cộng đồng doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc sáng nay (22.12) đã thẳng thắn đề cập đến nhiều vấn đề nhạy cảm tại buổi đối thoại với Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Trung Tín và lãnh đạo các sở, ban ngành.

Chiếm phần lớn thời gian là những bức xúc liên quan tới chính sách thuế: các thủ tục liên quan đến việc xuất hóa đơn nộp thuế ở VN rất phức tạp và mất thời gian; thời gian khai báo thuế quá ngắn và hệ thống tính toán còn thiếu thốn; thiếu nhân sự có chuyên môn về thuế ở các khu công nghiệp; hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mất thời gian.

Ngoài ra, thủ tục hành chính phức tạp dẫn đến xảy ra tình trạng công chức yêu cầu DN tiền lót tay; nguồn cung

Theo Chủ tịch Hiệp hội DN Hàn Quốc (Kocham) Kang Choong Shik, hiện có 2.500 DN Hàn Quốc làm ăn ở VN, riêng các tỉnh phía Nam có chừng 1.600; đầu tư vào VN 23 tỉ USD
lao động thiếu hụt cả người có tay nghề cao lẫn công nhân bình thường, chính sách lương bất hợp lý khi người nghỉ việc tự nguyện vẫn được chi trợ cấp thất nghiệp, thủ tục hành chính nói 5 ngày nhưng phải mất 3 đến 5 tuần mới hoàn thành…

Đại diện Cục thuế TP.HCM, bà Trần Thị Lệ Nga, thừa nhận trong thời gian qua không riêng gì DN Hàn Quốc mà DN cả nước cũng than phiền về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế còn rất phức tạp, mất thời gian và tốn chi phí của DN.

N.T.Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.