‘Dế’ màn hình chạm và trong suốt

10/12/2013 13:15 GMT+7

(TNO) Samsung đã nộp đơn đăng ký bằng sáng chế về màn hình trong suốt với công nghệ chạm ở cả hai mặt.

(TNO) Samsung đã nộp đơn đăng ký bằng sáng chế về màn hình trong suốt với công nghệ chạm ở cả hai mặt.

Một trong những hình ảnh mô tả hoạt động của màn hình mới - d

Một trong những hình ảnh mô tả hoạt động của màn hình mới - Ảnh: Patentbolt 

Trong một diễn biến hứa hẹn cách mạng hóa ngành điện thoại di động, mẫu điện thoại mới của Samsung sẽ có màn hình chạm ở hai mặt, và trong suốt.

Những hình ảnh mô phỏng thiết bị đã trình bày các lợi ích tiềm năng của công nghệ mới, chẳng hạn như ngón tay người dùng không làm mờ màn hình khi chạm lên các ứng dụng hoặc kéo các mục xung quanh màn hình.

Màn hình trên đặc biệt hữu dụng khi chơi game. Cái gõ nhẹ vào mặt sau màn hình cũng có thể làm bung ra cửa sổ nhỏ trình bày các lựa chọn kèm theo, hoặc thông tin về đối tượng trên màn hình, chẳng hạn như dòng chữ giải thích nội dung hình ảnh.

Người dùng còn có thể lướt qua nhanh, tua lại và bật video bằng các động tác ở mặt sau mà không cản trở tầm nhìn ở phía trước.

Không có thông tin về ngày lên kệ của sản phẩm. Bằng sáng chế, do trang tin Patentbolt phát hiện và công bố, đã được nộp tại Mỹ vào hè 2013.

Phi Yến

>> Màn hình chạm nhận dạng dấu vân tay
>> Công nghệ màn hình chạm đột phá
>> Màn hình chạm không giới hạn
>> Bàn phím mới cho màn hình chạm
>> Màn hình chạm bằng giấy
>> Màn hình chạm… ngược

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.