Án mạng tại tiệm internet

12/12/2013 20:00 GMT+7

(TNO) Vụ án mạng xảy ra khoảng 14 giờ 30 ngày 12.12 tại tiệm internet không tên trên đường 22/12 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) khiến một người chết tại chỗ.

 Án mạng tại tiệm internet
Hiện trường vụ án mạng

Ngay sau khi án mạng xảy ra, Công an thị xã Thuận An huy động rất đông cảnh sát đến hiện trường, sau gần 2 giờ truy tìm, cảnh sát đã bắt được hung thủ.

Nạn nhân được xác định là Hồ Thanh Tú (24 tuổi, quê An Giang) bị đâm nhiều nhát bằng dao xuyên thấu tim, chết tại chỗ. Nghi can bị cảnh sát bắt giữ là Nguyễn Văn Được (16 tuổi, cùng quê An Giang, tạm trú tại phường Thuận Giao). Được bị bắt khi đang lẩn trốn ở trong chợ, cách hiện trường gây án khoảng 2 km.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 ngày trước giữa Tú và Nguyễn Văn Nghĩa (18 tuổi, là anh ruột của Được) xảy ra mâu thuẫn nên Tú đã dùng dao chém Nghĩa bị thương.

Để trả thù cho anh, chiều 12.12, khi Được phát hiện Tú đang ngồi chơi game ở tiệm internet thì chạy ra chợ mua một con dao. Sau đó, Được quay lại tiệm internet lao vào đâm chết Tú rồi bỏ trốn.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Án mạng tại quán bar
>> Án mạng trong quán karaoke
>> Án mạng trong vườn cao su
>> Nợ nần ra án mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.