Phụ huynh bức xúc chuyện học sinh trung bình không được dự lễ khai giảng

04/09/2014 15:27 GMT+7

(TNO) Nhiều phụ huynh học sinh của Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) bức xúc phản ánh với Thanh Niên Online về việc, nhà trường thông báo chỉ cho học sinh khá, giỏi mới được đi dự lễ khai giảng vào ngày mai (5.9).

(TNO) Nhiều phụ huynh học sinh của Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) bức xúc phản ánh với Thanh Niên Online về việc, nhà trường thông báo chỉ cho học sinh khá, giỏi mới được đi dự lễ khai giảng vào ngày mai (5.9).

Một số phụ huynh cho rằng, ngày khai giảng đối với học sinh là rất quan trọng, để các em hòa nhịp vào không khí khai trường của cả nước, chính thức bắt đầu vào năm học mới. Vậy thì không có lý do gì mà nhà trường lại không cho học sinh trung bình… dự lễ.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Đoàn Hữu Khánh, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết: “Trường có thông báo cho toàn thể học sinh khối 6 và 9 (tổng cộng 30 lớp) đi dự lễ. Đối với học sinh khối 7, 8 (30 lớp, mỗi lớp khoảng 50 học sinh) thì mỗi lớp 20 học sinh dự lễ khai giảng. Việc đăng ký tham dự là tự nguyện, không có chuyện trường chỉ cho học sinh khá giỏi đăng ký”.

Cũng theo ông Khánh, học sinh toàn trường có hơn 3.000 học sinh. Nếu như tất cả số học sinh này đi dự lễ khai giảng sẽ không đủ chỗ ngồi.

“Tuy nhiên, dù số lượng đăng ký tối đa mỗi lớp 20 học sinh, nhưng nếu lớp nào vượt sĩ số này cũng không sao. Thậm chí hiện có nhiều lớp không có học sinh đăng ký, có lớp chỉ đăng ký vài em”, ông Khánh nói.

Ông Khánh cũng thông tin, vào ngày mai 5.9, các học sinh khối 7 và 8 dù chưa có đăng ký cho giáo viên chủ nhiệm vẫn có thể đến dự lễ khai giảng.

Minh Luân

>> Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng năm học mới
>> Trường học đầu tiên ở Hà Nội khai giảng năm học mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.