Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

12/12/2023 20:34 GMT+7

Chiều 12.12, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và GS Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, hai phu nhân đã tham quan phòng trưng bày và nghe giới thiệu về các tài liệu, hiện vật tại bảo tàng nhằm tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời phản ánh sự phát triển và thay đổi về vai trò, vị thế và đời sống của người phụ nữ trong xã hội qua thời gian.

Phu nhân hai Tổng Bí thư cùng thưởng trà, thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam  - Ảnh 1.

Bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và GS Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

THẢO PHẠM

GS Bành Lệ Viên chân thành cảm ơn phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng thăm bảo tàng, qua đó giúp bà hiểu hơn về sự cần cù, dũng cảm của người phụ nữ Việt Nam.

Sau đó, hai phu nhân đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu với các gương điển hình về giáo dục và các trẻ em gái trong mục tiêu thúc đẩy giáo dục.

Lắng nghe các chia sẻ, GS Bành Lệ Viên bày tỏ sự ấn tượng trước những tấm gương phụ nữ Việt Nam và đánh giá cao vai trò của giáo dục trong thay đổi số phận của nhiều phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí gần gũi và chân tình, hai phu nhân đã thưởng trà, xem trình diễn áo dài và biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

Chuyến thăm của các phu nhân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và là nguồn động viên quý báu, tăng cường tình hữu nghị và sự kết nối, giao lưu giữa phụ nữ và nhân dân hai nước.

Trước đó, 11 giờ 54 trưa 12.12, chuyên cơ đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân từ thủ đô Bắc Kinh hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Nội Bài có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Lê Hoài Trung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các cán bộ Ban Đối ngoại T.Ư, Bộ Ngoại giao.

Lúc 16 giờ cùng ngày, lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã được tổ chức tại Phủ Chủ tịch, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì, với các nghi lễ trọng thể nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, trong đó có nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng.

Phu nhân hai Tổng Bí thư cùng thưởng trà, thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam  - Ảnh 2.

Hai phu nhân tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

THẢO PHẠM

Phu nhân hai Tổng Bí thư cùng thưởng trà, thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam  - Ảnh 3.

GS Bành Lệ Viên gặp gỡ, giao lưu với các trẻ em gái trong mục tiêu thúc đẩy giáo dục

THẢO PHẠM

Phu nhân hai Tổng Bí thư cùng thưởng trà, thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam  - Ảnh 4.

Hai phu nhân thưởng trà, xem trình diễn áo dài và biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam

THẢO PHẠM

Phu nhân hai Tổng Bí thư cùng thưởng trà, thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam  - Ảnh 5.

Chuyến thăm của các phu nhân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và là nguồn động viên quý báu, tăng cường tình hữu nghị và sự kết nối, giao lưu giữa phụ nữ và nhân dân hai nước

THẢO PHẠM

Phu nhân hai Tổng Bí thư cùng thưởng trà, thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam  - Ảnh 6.

Hai phu nhân chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

THẢO PHẠM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.