Phú Yên: Bầu bổ sung phó chủ tịch HĐND tỉnh

Đức Huy
Đức Huy
06/12/2023 17:35 GMT+7

Ngày 6.12, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh và các chức danh trưởng ban, phó trưởng ban của HĐND tỉnh Phú Yên.

Tại kỳ họp, 49/49 đại biểu tham dự đã thống nhất thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Đỗ Thái Phong (Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu) làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . Đồng thời, giao Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên hoàn thiện hồ sơ nhân sự trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu theo quy định của pháp luật.

Phú Yên: Bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

ĐỨC HUY

Ông Đỗ Thái Phong (43 tuổi, quê quán ở xã Hòa Thắng, H.Phú Hòa, Phú Yên) có trình độ chuyên môn Đại học Cảnh sát kinh tế, thạc sĩ ngành luật học; trình độ chính trị: cao cấp lý luận chính trị.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Phú Yên tiến hành thủ tục miễn nhiệm và bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng ban của HĐND tỉnh; bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phú Yên: Bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên chúc mừng ông Đỗ Thái Phong (giữa), tân Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

ĐỨC HUY

Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên đối với ông Lê Xuân Hà (theo nguyện vọng) và bầu ông Lê Xuân Hà giữ chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với ông Phạm Ngọc Công và bầu ông Phạm Ngọc Công giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 

Miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với bà Phan Thị Hà Phước và bầu bà Phan Thị Hà Phước giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh. Đồng thời bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Hồng Lĩnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Yên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.