Phú Yên: Đâm bạn nhậu, lãnh án 9 năm tù

16/05/2023 15:00 GMT+7

Trong lúc ăn nhậu, nhiều lần Ngọc (ở Phú Yên) ép bạn gái của Hưng uống bia và nói chuyện quá khứ không hay của Hưng nên bị Hưng đâm 2 nhát vào bụng và ngực.

Ngày 16.5, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Hưng (41 tuổi, ở thôn Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, H.Phú Hòa, Phú Yên) 9 năm tù về tội giết người và phải bồi thường hơn 245 triệu đồng.

Bị cáo Trần Thái Hưng tại tòa

Bị cáo Trần Thái Hưng tại tòa

THẾ MINH

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 14.6.2019, Nguyễn Thái Hưng và bạn gái N.D.M.L cùng nhóm bạn Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Ngọc Phụng, Đào Kim Tính, Võ Công Tâm ăn nhậu tại quán Hai Tôm (ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, H.Phú Hòa).

Trong lúc ăn nhậu, Ngọc nhiều lần mời L. uống bia nhưng L. từ chối. Những người trong bàn đều khuyên Ngọc không nên mời L. nữa và Ngọc đã xin lỗi L.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Ngọc mang chuyện cũ của Hưng ra nói nên hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Ngọc cầm ly bia đánh Hưng. Các anh Tâm, Phụng can ngăn, giật lấy ly bia bỏ xuống bàn. Tuy nhiên, Ngọc tiếp tục dùng tay đánh Hưng hai đến ba cái trúng mặt, cổ làm xước da cổ và dập môi dưới.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 16.5

Hưng bực tức lấy kéo dài 23 cm đang để trên bàn đâm Ngọc 1 nhát trúng ngực trái gây thấu phổi trái, thủng cơ hoành, thủng lách, thủng dạ dày và 1 nhát trúng bụng trái gây thấu đại tràng đứt ruột non, mạc treo.

Ngọc được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời. Kết luận giám định pháp y xác định Ngọc bị thương tích 93 %. Gia đình Hưng đã bồi thường cho bị hại Ngọc 25 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.