Phú Yên:

Phú Yên: Khẩn trương xử lý vụ học sinh lớp 5 đi học bị đánh

Đức Huy
Đức Huy
10/02/2023 22:50 GMT+7

UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã giao các cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, kịp thời hỗ trợ em học sinh bị đánh, đồng thời yêu cầu khẩn trương xử lý vụ việc bà V. tổ chức dạy học tại nhà và có hành vi đánh học sinh.

Tối 10.2, ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết đã có văn bản chỉ đạo giao Công an TP.Tuy Hòa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, không chính xác liên quan đến học sinh lớp 5 bị đánh.

Chủ tịch TP.Tuy Hòa chỉ đạo xử lý đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác - Ảnh 1.

Trang mạng xã hội đăng tải nội dung phản ánh học sinh lớp 5 đi học kèm bị đánh

CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, trên một trang mạng xã hội đăng tải nội dung phản ánh học sinh lớp 5 đi học kèm tại nhà cô giáo nhưng do không làm bài tập nên bị cô giáo đánh.

Phòng GD-ĐT TP.Tuy Hòa đã có báo cáo xác minh, em bị đánh là T.T.A, học sinh lớp 5A4, Trường tiểu học Lê Hồng Phong, P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa. Người có hành vi đánh em A. là bà H.T.T.V (36 tuổi, tạm trú tại P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa), làm nội trợ, không phải giáo viên của ngành giáo dục TP.Tuy Hòa. Bà V. là bạn của mẹ em A., có tổ chức dạy học tại nhà.

UBND TP.Tuy Hòa cũng đã giao lãnh đạo Phòng GD-ĐT, Phòng LĐ-TB-XH, UBND P.Phú Thạnh và Trường tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức thăm hỏi, kịp thời hỗ trợ em A; đồng thời yêu cầu UBND P.Phú Thạnh khẩn trương xử lý vụ việc bà V. tổ chức dạy học tại nhà và có hành vi đánh em A.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.