Phương Tây kêu gọi Israel bảo vệ dân thường Gaza, Trung Quốc lo xung đột lan rộng

23/10/2023 12:11 GMT+7

Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý và Anh ủng hộ quyền tự vệ của Israel nhưng cũng kêu gọi nước này tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, trong khi Trung Quốc lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng trước tình hình 'rất nghiêm trọng' ở Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập một cuộc họp trực tuyến của nhóm quốc gia được gọi là "Quint" - bao gồm Mỹ, Pháp, Anh, Đức và Ý - cùng với Canada vào ngày 22.10 (giờ địa phương Mỹ) để thảo luận về cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và lực lượng Hamas, tổ chức chính trị - quân sự Palestine đang kiểm soát Dải Gaza, theo Reuters.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo phương Tây hoan nghênh việc Hamas thả hai con tin, đồng thời kêu gọi thả ngay lập tức tất cả các con tin còn lại. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng cuộc chiến Hamas-Israel có thể bùng phát thành xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông. Israel đã bắn phá Gaza dữ dội trong 2 tuần qua và đang chuẩn bị cho một chiến dịch đổ bộ vào lãnh thổ này, giữa lúc giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Li Băng tiếp tục gia tăng.

Mỹ đưa thêm vũ khí đến Trung Đông giữa lo ngại xung đột lan rộng

Trong tuyên bố, Tổng thống Biden, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ công dân của họ tại khu vực, và đặc biệt là những người muốn rời khỏi Gaza.

Họ hoan nghênh sự xuất hiện của đoàn xe chở hàng cứu trợ đầu tiên ở Gaza, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác với các đối tác khu vực để đảm bảo "sự tiếp cận bền vững và an toàn" về lương thực, nước uống, chăm sóc y tế và các hỗ trợ nhân đạo khác đối với 2,2 triệu dân thường ở Gaza.

Phương Tây kêu gọi Israel bảo vệ dân thường Gaza, Trung Quốc lo xung đột lan rộng - Ảnh 1.

Xe tăng và phương tiện quân sự của Israel tập trung gần ranh giới với Gaza hôm 22.10

REUTERS

Họ cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ về ngoại giao, bao gồm với các đối tác chủ chốt tại khu vực, để "ngăn chặn xung đột lan rộng, duy trì sự ổn định ở Trung Đông và hướng tới một giải pháp chính trị và hòa bình lâu dài".

Trong ngày 22.10, Tổng thống Biden cũng đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Giáo hoàng Francis của Tòa thánh Vatican.

Nhà Trắng cho biết ông Biden và ông Netanyahu đã thảo luận về việc các đoàn xe cứu trợ tới Gaza và "khẳng định rằng giờ đây dòng hàng viện trợ quan trọng này sẽ được tiếp tục". Trong khi đó, ông Biden và Giáo hoàng Francis đã thảo luận về "sự cần thiết phải ngăn chặn leo thang ở khu vực và nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông".

Israel tiếp tục không kích Gaza, thủ tướng nói sẽ tấn công 'cho đến chiến thắng'

Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng tình hình ở Gaza hiện "rất nghiêm trọng" trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh trên bộ quy mô lớn ngày càng tăng cao và giao tranh dọc biên giới các nước láng giềng ngày càng lan rộng.

Theo tường thuật trên truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 23.10, ông Trạch Tuyển, đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc về Trung Đông, nói rằng tác động của chiến sự Hamas-Israel ở khu vực và trên toàn cầu đang lớn lên từng ngày, với xung đột gia tăng dọc biên giới Israel-Lebanon và Israel-Syria, "khiến triển vọng trở nên đáng lo ngại".

Ông Trạch kêu gọi cộng đồng quốc tế “hết sức cảnh giác về vấn đề này” và hành động ngay lập tức với việc kêu gọi các bên liên quan tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và tránh thảm họa nhân đạo nghiêm trọng, trong “nỗ lực chung để kiểm soát tình hình”.

Theo Reuters, quân đội Israel đầu ngày 23.10 cho biết máy bay của họ đã tấn công hai đơn vị Hezbollah ở Li Băng vốn đang có kế hoạch phóng tên lửa chống tăng và rốc két về phía Israel. Hezbollah thông báo một trong các thành viên của họ đã thiệt mạng nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Mỹ chưa muốn Israel mở thêm chiến dịch tấn công nhóm Hezbollah?

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, ngày càng gia tăng sau khi Israel tiến hành chiến dịch trả đũa Hamas vì vụ tấn công ngày 7.10. Israel đã sơ tán 42 cộng đồng dọc theo mặt trận phía bắc của nước này với Li Băng, trong khi Hezbollah cho hay ít nhất 27 tay súng của nhóm đã thiệt mạng trong hơn 2 tuần qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.