PSG dùng biện pháp mạnh với Mbappe

Giang Lao
Giang Lao
11/08/2023 10:24 GMT+7

Chủ tịch PSG, ông Nasser Al Khelaifi đã nói trực tiếp với tiền đạo Kylian Mbappe: "Không gia hạn, thì không được thi đấu", trong cuộc họp quan trọng diễn ra ngày 9.8, theo kênh RMC Sport tiết lộ.

Cuộc họp giữa ông Nasser Al Khelaifi và Mbappe, có HLV Luis Enrique và ông Luis Campos - Giám đốc thể thao PSG tham dự, diễn ra tại Trung tâm tập luyện Cite Sportif de Poissy.

PSG và Mbappe đối đáp cứng rắn, Neymar đồng ý chia tay - Ảnh 1.

Mbappe giữ nguyên lập trường trước mọi nỗ lực của PSG

AFP

"Tại đây, ông Nasser Al Khelaifi tiếp tục đề nghị Mbappe ký hợp đồng gia hạn, nhưng tiền đạo này được đảm bảo ra đi vào mùa hè 2024 nếu muốn. Điều này sẽ giúp PSG tránh khỏi việc bị mất trắng Mbappe. Tuy nhiên, Mbappe dứt khoát từ chối. Ông Nasser Al Khelaifi cho rằng, nếu Mbappe không ký hợp đồng gia hạn, thì không được thi đấu. Mbappe đáp trả cứng rắn, rằng anh hoàn toàn sẵn sàng và giữ vững lập trường đã công bố: ở lại đội bóng thành Paris mùa giải 2023 - 2024, không ra đi với bất cứ giá nào và sẽ ra đi tự do vào mùa hè 2024", kênh RMC Sport tường thuật.

Đội hình của Real Madrid sẽ mạnh đến mức nào nếu chiêu mộ thành công Kylian Mbappe?

Báo chí Pháp cũng cho biết, Chủ tịch PSG, ông Nasser Al Khelaifi cũng có phần xuống nước với Mbappe khi cho rằng, nếu chân sút 24 tuổi của đội tuyển Pháp vẫn giữ nguyên ý định ra đi tự do vào mùa hè 2024, thì CLB PSG sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Đội bóng thành Paris bắt buộc phải bán nhiều cầu thủ và sa thải rất nhiều nhân viên để cắt giảm chi phí.

Mặc dù vậy, Mbappe hiện giữ nguyên lập trường của mình, bất chấp những nỗ lực cứu vãn tình thế của PSG.

PSG và Mbappe đối đáp cứng rắn, Neymar đồng ý chia tay - Ảnh 2.

Mbappe chấp nhận không thi đấu suốt mùa giải 2023 - 2024

AFP

Cũng trong cuộc họp tại Trung tâm tập luyện Cite Sportif de Poissy, theo báo chí Pháp, HLV Luis Enrique đã chính thức đề nghị Chủ tịch PSG, Nasser Al Khelaifi tìm giải pháp chuyển nhượng ngôi sao Neymar, khi xác định cầu thủ này cùng Hugo Ekitike, Renato Sanches, Gini Wijnaldum và Juan Bernat không còn nằm trong kế hoạch của mình.

PSG và Mbappe đối đáp cứng rắn, Neymar đồng ý chia tay - Ảnh 3.

Neymar hiện đồng ý chia tay PSG

AFP

PSG sẽ bước vào mùa giải mới Ligue 1 (Pháp) 2023 - 2024 với những sự thay đổi rất lớn, sau khi Messi chia tay, Mbappe thì bị đẩy xuống đội dự bị vì xung đột lợi ích với CLB. Tiền đạo Neymar ban đầu giữ ý định ở lại khi hợp đồng còn 2 năm, nhưng HLV Luis Enrique không có kế hoạch sử dụng. Vì thế, Neymar chấp nhận ra đi, có thể anh sẽ tìm đến Ả Rập Xê Út, giải MLS (Mỹ) hoặc 1 CLB tại giải Ngoại hạng Anh. Vướng mắc cuộc chia tay Neymar hiện nay là phí chuyển nhượng và mức lương quá cao của ngôi sao này, khiến các CLB đàm phán chưa thể đáp ứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.