PSG không thể đẩy Mbappe ra đi

Giang Lao
Giang Lao
18/07/2023 10:16 GMT+7

Tiền đạo Kylian Mbappe đã trở lại tập trung cùng CLB PSG từ đầu tuần này, dù anh vẫn giữ nguyên quan điểm không gia hạn hợp đồng.

"CLB PSG hiện không có bất cứ hành động nào liên quan đến Mbappe. Nhưng khoảng thời gian từ đây đến 31.7, nếu tình thế vẫn không có gì thay đổi, đội bóng thành Paris bắt buộc phải chi trả một nửa trong số tiền phí trung thành đã ký trong hợp đồng cho ngôi sao người Pháp, khoảng 40 triệu euro", tờ Marca cho biết.

PSG không thể đẩy Mbappe ra đi - Ảnh 1.

Mbappe đã trở lại tập trung cùng PSG chuẩn bị cho mùa giải mới

AFP

"PSG không thể đẩy Mbappe ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đang diễn ra, khi bản thân cầu thủ này không muốn chuyển nhượng. Theo quy định của FIFA, CLB không thể gây sức ép hay áp lực để đẩy cầu thủ ra đi, khi họ không muốn và có đủ quyền pháp lý về hợp đồng còn hiệu lực. 

Nếu CLB tìm cách gây sức ép, cầu thủ có thể đơn phương kết thúc hợp đồng với lý do chính đáng và bắt buộc CLB chủ quản phải đền bù toàn bộ chi phí bao gồm tiền lương, thưởng…", tờ Marca cho biết thêm. Đây là cũng là trường hợp CLB Real Madrid từng trải qua, khi rất muốn bán các ngôi sao như Gareth Bale, Isco hay Mariano, nhưng vì họ không muốn ra đi, khiến CLB không thể làm gì được cho đến khi hợp đồng hết hạn, theo tờ Marca.

Lý do nào khiến Kylian Mbappe không muốn gia hạn với Paris Saint-Germain?

"Do đó, trong thời điểm này, CLB PSG với ông Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi phải hành xử thận trọng với mọi thứ diễn ra xung Mbappe. Bất cứ biểu hiện nào cho thấy đội bóng thành Paris tìm cách gây áp lực để đẩy ngôi sao số 1 của mình ra đi, để hy vọng thu lại chi phí (ít nhất 150 triệu euro nếu chuyển nhượng), đều có thể gây bất lợi cho CLB", tờ Marca đánh giá.

Mbappe hiện còn 1 năm hợp đồng với PSG. Ngôi sao 24 tuổi của đội tuyển Pháp tuyên bố không kích hoạt điều khoản gia hạn (đến tháng 6.2025). Nhưng khẳng định sẽ thi đấu cho PSG hết mùa giải 2023 - 2024, sau đó sẽ xem xét khả năng ra đi với tư cách cầu thủ tự do, hoặc sẽ ký một bản hợp đồng mới với đội bóng thành Paris. "Trong vòng một năm tới, sẽ có rất nhiều điều xảy ra, chưa kể đây còn là PSG, đội bóng luôn đem đến nhiều sự bất ngờ", Mbappe nói trong lần thi đấu cho đội tuyển Pháp hồi tháng 6 tại vòng loại EURO 2024, giữa các tin tức anh gửi thư cho PSG xác nhận không gia hạn hợp đồng.

PSG không thể đẩy Mbappe ra đi - Ảnh 2.

Mbappe (trái) tại trung tâm tập luyện mới của PSG ngày 17.7

AFP

Việc Mbappe giữ nguyên tình trạng của mình hiện nay, khiến ban lãnh đạo PSG hết sức sốt ruột, vì họ sẽ đối mặt khả năng lớn mất trắng cầu thủ này từ đầu năm 2024 khi hợp đồng chỉ còn 6 tháng, cầu thủ được quyền đàm phán với bất cứ CLB nào. 

"Tình thế hiện nay, rõ ràng ông Nasser Al-Khelaifi (Chủ tịch PSG) phải cố gắng thuyết phục Mbappe ký hợp đồng gia hạn. Trong trường hợp bất thành, kỳ hạn từ ngày 1.8 có thể được đội bóng thành Paris áp dụng, đó là tìm mọi cách chuyển nhượng ngôi sao này dù có muốn hay không, nhằm thu lại khoản phí ít nhất 150 triệu euro để cứu CLB khỏi tình thế mất cân bằng thu chi, vi phạm luật Công bằng tài chính của UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu)", tờ Marca nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.