Quá lo lắng khi 'yêu' có thể gây xuất tinh sớm

Liên Châu
Liên Châu
24/04/2023 20:08 GMT+7

Trầm cảm, lo lắng về hành vi tình dục... làm tăng yếu tố nguy cơ mắc xuất tinh sớm. Bệnh nhân có thể được khám, thực hiện một số xét nghiệm chuyên biệt về tâm thần giúp chẩn đoán nguyên nhân.

Hội thảo truyền thông về xuất tinh sớm đã được Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) tổ chức chiều nay 24.4.

 Quá lo lắng khi 'yêu' có thể gây xuất tinh sớm - Ảnh 1.

Xuất tinh sớm có thể liên quan đến vấn đề tâm lý

VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN

Tại hội thảo, TS - BS Nguyễn Thị Phương Mai, Phòng Điều trị rối loạn liên quan stress, sức khỏe tình dục và giới tính (Viện Sức khỏe tâm thần), chia sẻ không có giới hạn thống nhất xác định về thời gian "sớm", nhưng Hiệp hội Y học tình dục quốc tế đã xác nhận định nghĩa: "sớm" là khoảng 1 phút sau khi thâm nhập. Theo phân loại bệnh quốc tế về rối loạn tâm thần và hành vi của WHO (ICD-10), thời gian là 15 giây kể từ khi bắt đầu quan hệ tình dục.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Văn Lợi, Phòng Điều trị rối loạn liên quan stress và sức khỏe tình dục (Viện Sức khỏe tâm thần), cho biết vừa qua, các bác sĩ tiếp nhận điều trị nam bệnh nhân 34 tuổi là công nhân xây dựng tại Hà Giang đến khám do lo lắng, căng thẳng liên quan đến đời sống tình dục.

Bệnh nhân phàn nàn về khả năng quan hệ tình dục suy giảm so với trước đây, mỗi lần quan hệ kéo dài khoảng 1 - 2 phút, khiến bệnh nhân lo lắng, căng thẳng, giảm tự tin, cho rằng mình kém cỏi. Tình trạng ngày càng nặng hơn, thời gian ngắn hơn. Bệnh nhân lo lắng, các nỗi lo khu trú trong vấn đề quan hệ vợ chồng, bệnh nhân làm việc thiếu tập trung, đêm hay nằm trằn trọc... Sau 1 tháng điều trị, tình trạng bệnh nhân có cải thiện, thời gian quan hệ kéo dài 5 - 10 phút/lần.

Trước lần khám này, bệnh nhân từng khám, điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần với chẩn đoán rối loạn lo âu, trầm cảm. Sau khi thuyên giảm các triệu chứng, chức năng tình dục cũng được cải thiện.

Về chẩn đoán bệnh, TS - BS Nguyễn Thị Phương Mai cho biết, xuất tinh sớm có liên quan đến vấn đề tâm lý. Bệnh viện đã tiếp nhận các bệnh nhân gặp vấn đề tâm lý như trầm cảm, lo âu, dẫn đến xuất tinh sớm.

Ngoài hỏi bệnh, khám lâm sàng, xét nghiệm máu, chẩn đoán hình ảnh bác sĩ có thể cho thực hiện một số xét nghiệm chuyên biệt về tâm thần để giúp chẩn đoán xuất tinh sớm. Người bệnh cần gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần để được khám, chẩn đoán và tư vấn điều trị thích hợp, bao gồm các trị liệu tâm lý, điều trị hóa dược hoặc các liệu pháp điều trị khác.

Bác sĩ cũng lưu ý, những nam giới hay lo lắng về việc đạt được và duy trì sự cương cứng của dương vật trong quan hệ tình dục; lo lắng về hành vi tình dục, trầm cảm, trải nghiệm tình dục sớm, lạm dụng tình dục... làm tăng yếu tố nguy cơ mắc xuất tinh sớm.

Ngoài ra, xuất tinh sớm có thể do các nguyên nhân sinh học như: mức độ hormone bất thường, viêm tuyến tiền liệt hoặc niệu đạo, cường giáp, đặc điểm di truyền...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.