Quách Ngọc Tuyên khóc nghẹn trước cô bé mồ côi sống nương tựa bà ngoại 60 tuổi

19/10/2023 12:39 GMT+7

Trong Mái ấm gia đình Việt, Ngọc Diễm và Quách Ngọc Tuyên không khỏi xót xa trước câu chuyện của Mỹ Duyên khi phải chịu cảnh mồ côi từ nhỏ.

Quách Ngọc Tuyên khóc nghẹn trước cô bé mồ côi sống nương tựa bà ngoại 60 tuổi - Ảnh 1.

Quách Ngọc Tuyên là khách mời trong tập 55 Mái ấm gia đình Việt

BTC

Tập 55 Mái ấm gia đình Việt có sự góp mặt của diễn viên Quách Ngọc Tuyên và Hoa hậu Ngọc Diễm. Tham gia chương trình, bộ đôi khách mời hợp sức vượt qua các thử thách, giúp đỡ 3 hoàn cảnh khó khăn gồm Nguyễn Thị Mỹ Duyên (17 tuổi), Thạch Sô Vane Na Rít (15 tuổi) và Dương Khánh Duy (15 tuổi) vươn lên trong cuộc sống.

Trong đó, hoàn cảnh của Mỹ Duyên khiến nhiều người xót xa. Cha mất sớm do ung thư phổi, đến năm 2020, mẹ em cũng qua đời vì viêm não. Cô và anh trai bị não úng thủy phải sống dựa vào bà ngoại đã ngoài 60 tuổi.

Do đã lớn tuổi, bà của Mỹ Duyên không thể đi làm mà chủ yếu ở nhà chăm sóc cháu. Cả gia đình sống dựa vào nguồn trợ cấp 540.000 đồng và số tiền dì ruột gửi 1,5 triệu đồng. Mỹ Duyên thường tranh thủ dịp hè để đi phụ bán tạp hóa kiếm tiền mua sách vở, đồng phục.

Quách Ngọc Tuyên khóc nghẹn trước cô bé mồ côi sống nương tựa bà ngoại 60 tuổi - Ảnh 2.

Hoàn cảnh của Mỹ Duyên khiến dàn khách mời khóc nghẹn vì xót xa

BTC

MC Quyền Linh cảm thấy bất lực vì gia đình nhân vật quá đỗi khó khăn. Nhìn Mỹ Duyên trở thành trụ cột chăm sóc bà, anh trai trong tương lai khiến nam MC xúc động. Anh cho biết sẽ đến thăm gia đình và có phương án hỗ trợ sau chương trình. Hoa hậu Ngọc Diễm gửi lời động viên các gia đình. Cô hứa sẽ cố gắng tìm hiểu về các đơn vị hỗ trợ anh trai Mỹ Duyên chữa bệnh.

Ngọc Diễm cho hay, trên đường đến buổi ghi hình, cô đã xem qua chương trình và đã rưng rưng khóc vì xúc động. Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 nhìn thấy bản thân trong câu chuyện của các nhân vật. Cô nói: “Xuất phát điểm của gia đình tôi cũng là làm nông, cha mẹ rất khó khăn và nhiều năm liền là hộ nghèo ở địa phương”. Ngọc Diễm cho rằng khó khăn là một động lực rất lớn để cô cố gắng có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Quách Ngọc Tuyên khóc nghẹn trước cô bé mồ côi sống nương tựa bà ngoại 60 tuổi - Ảnh 3.

Quách Ngọc Tuyên cho thấy tinh thần lăn xả hết mình khi thực hiện thử thách

BTC

Hoa hậu Ngọc Diễm kể gia đình cô làm nông, có một mảnh đất trồng sắn, củ để kiếm sống. “Và hình ảnh mà tôi nhớ nhất là cha mẹ lâu lâu phải đi làm thuê kiếm tiền cho anh em tôi ăn học. Mẹ cũng từng kể là khi mang thai tôi được 7 - 8 tháng cũng phải đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình. Dù khó khăn nhưng cha mẹ vẫn nuôi cho 4 anh em tôi ăn học tới nơi tới chốn. Mẹ luôn động viên tôi mỗi ngày là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên bày tỏ sự đồng cảm với nhân vật bởi gia đình anh cũng từng là hộ nghèo của địa phương. Tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt khiến nam diễn viên nhớ về lúc nhỏ sống ở quê Long An, anh thường thay bà cố đi nhận quà của các nhà hảo tâm. Vì gia đình khó khăn nên Quách Ngọc Tuyên phải đi bộ 1 - 2 cây số để nhận quà. Hiểu được những khó khăn mà các nhân vật gặp phải, diễn viên 8X và Ngọc Diễm quyết tâm dốc hết sức hoàn thành các thử thách của chương trình để mang lại phần thưởng giá trị cho các em nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.