Quân đội Israel tuyên bố tìm ra đường hầm lớn nhất của Hamas

Khánh An
Khánh An
18/12/2023 06:47 GMT+7

Israel cho biết đường hầm nằm gần cửa khẩu Erez ở phía bắc Dải Gaza được xây dựng quy mô lớn, có đầy đủ hệ thống điện, thoát nước và liên lạc.

Quân đội Israel tuyên bố tìm ra đường hầm lớn nhất của Hamas - Ảnh 1.

Một đường hầm của Hamas do quân đội Israel phát hiện trong chiến dịch đang tiến hành tại Gaza

AFP

Theo AFP ngày 18.12, quân đội Israel tuyên bố đã tìm ra đường hầm lớn của Hamas khi tiếp tục gây sức ép quân sự tại Dải Gaza, bất chấp những lời kêu gọi ngừng bắn và lo ngại về sự an toàn của các con tin.

Quân đội Israel cho biết đường hầm lớn nhất của Hamas từng được phát hiện nằm gần cửa khẩu Erez và rộng đủ chứa xe cộ nhỏ. Israel cho biết việc xây dựng đường hầm này có thể tốn hàng triệu USD và thời gian thi công trong nhiều năm. Đường hầm này có các thanh ray, hệ thống điện, thoát nước và liên lạc.

Israel tuyên bố phát hiện 'đường hầm lớn nhất của Hamas' gần Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục nhắc lại tuyên bố sẽ "chiến đấu đến cùng và sẽ đạt được mọi mục đích", gồm loại trừ Hamas, giải cứu mọi con tin và đảm bảo rằng Gaza không trở thành điều mà ông gọi là "trung tâm khủng bố" một lần nữa.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna khi đến thăm Tel Aviv hôm 17.11 kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài. "Có quá nhiều dân thường bị giết", bà cho biết. Pháp còn lên án việc Israel đánh bom khiến một quan chức Bộ Ngoại giao Pháp thiệt mạng khi tị nạn tại thành phố Rafah phía nam Dải Gaza.

Quân đội Israel tuyên bố tìm ra đường hầm lớn nhất của Hamas - Ảnh 2.

Hình ảnh do quân đội Israel đưa ra hôm 17.12 cho thấy xe hơi của Hamas di chuyển trong đường hầm gần cửa khẩu Erez

REUTERS

Trong một diễn biến khác, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus lên án "việc hủy diệt" đối với Bệnh viện Kamal Adwan ở phía bắc Gaza, đồng thời cho hay ít nhất 8 bệnh nhân đã thiệt mạng.

Viết trên mạng xã hội X, ông nói rằng trong số các bệnh nhân thiệt mạng có một đứa trẻ 9 tuổi. "Nhiều nhân viên y tế được cho là đã bị giam giữ, WHO và các đối tác đang khẩn trương tìm kiếm thông tin về tình trạng của họ", ông nói thêm.

Phát biểu của ông đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel rút khỏi bệnh viện sau khi tiến hành chiến dịch trong vài ngày tại đây và cho rằng nơi đây có trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas, dù Hamas bác bỏ.

Con tin cầm cờ trắng, nói tiếng Do Thái bị lính Israel bắn chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.