Quân đội Trung Quốc vạch ra cách thu thập thông tin về tàu, máy bay nước ngoài

Văn Khoa
Văn Khoa
10/10/2023 08:24 GMT+7

Quân đội Trung Quốc đã vạch ra những cách tăng cường khả năng phân tích dữ liệu của hải quân và thu thập lượng lớn thông tin về tàu và máy bay nước ngoài, theo SCMP.

Tờ South China Morning Post (SCMP) hôm nay 10.10 đưa tin trong một bài báo toàn trang đăng ngày 9.10, tờ PLA Daily, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc (PLA), đã mô tả cách các nhà phân tích dữ liệu về Diêm Thành, một tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường thuộc Type 054A, đã làm việc với các nhà khai thác radar để thu thập dữ liệu sonar từ các tàu nước ngoài.

Quân đội Trung Quốc vạch ra cách thu thập thông tin về tàu, máy bay nước ngoài - Ảnh 1.

Tàu hộ vệ Diêm Thành của Trung Quốc

Chụp màn hình SCMP

PLA Daily dẫn lời một chỉ huy Hạm đội biển Bắc của PLA cho hay: "Thu thập dữ liệu đã trở thành một trong những nhiệm vụ chính của chúng tôi trong quá trình huấn luyện thường xuyên".

Tàu Diêm Thành được hạ thủy vào năm 2011 và ban đầu không có hệ thống sonar, nhưng bài báo từ PLA Daily cho hay tàu này đã được nâng cấp và hiện có thể tham gia các hoạt động chống tàu ngầm cũng như sử dụng dữ liệu tên lửa chống hạm được thu thập trong các cuộc tập trận trước đó mô phỏng những tấn công bằng nhiều máy bay không người lái.

Cũng theo PLA Daily, tàu khu trục tiên tiến nhất của Trung Quốc, Nam Xương, đã thu thập một khối lượng lớn dữ liệu tham khảo từ nhiều tàu chiến khác trong các hoạt động chung kể từ khi tàu này được đưa vào hoạt động trong năm 2020.

Có thông tin trước đây nói rằng một số công nghệ được tìm thấy trên tàu khu trục Nam Xương và các tàu khu trục khác thuộc Type 055 cũng đã được trang bị trên tàu hộ vệ Type 054B, phiên bản hiện đại hơn của Type 054A, theo SCMP.

Quân đội Trung Quốc vận hành hạm đội hải quân lớn nhất thế giới với 425 tàu đang hoạt động, tính đến tháng 8.2023, theo SCMP  trích dẫn Danh mục Tàu chiến quân sự hiện đại thế giới.

Tuy nhiên, dù Hải quân Mỹ có khoảng 280 tàu chiến nhưng nước này vẫn mạnh nhất thế giới nếu tính theo các tiêu chí khác, theo Rand Corporation, một tổ chức nghiên cứu được chính phủ Mỹ tài trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.