Quân đội Ukraine phản công ở miền nam, nói gây tổn thất nặng cho lực lượng Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
13/07/2022 11:27 GMT+7

Quân đội Ukraine ngày 12.7 công bố tổn thất mới của lực lượng Nga ở miền nam trong lúc lực lượng Ukraine tiến hành cuộc phản công ở khu vực.

Trang The Kyiv Independent hôm nay 13.7 đưa tin Bộ chỉ huy chiến dịch miền nam Ukraine ngày 12.7 tuyên bố đã giết chết 30 binh sĩ Nga, phá hủy hai kho đạn dược, một lựu pháo 122 mm, một bệ phóng rốc két phóng loạt Uragan và xe quân sự.

Một tòa nhà dân cư bốc cháy trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở tỉnh Mykolaiv ngày 12.7

Reuters

Cũng theo Bộ Chỉ huy chiến dịch miền nam Ukraine, chiến đấu cơ Nga cố đẩy lùi một trong số các cuộc phản công nhắm vào kho đạn dược bằng cách phóng tên lửa vào máy bay thuộc Không quân Ukraine. Quân đội Ukraine khẳng định không có tổn thất, nhưng tên lửa Nga đã khiến một dân thường thiệt mạng ở thành phố Bashtanka thuộc tỉnh Mykolaiv.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 139, Ukraine phô trương sức mạnh hỏa lực Mỹ HIMARS

Ngoài ra, theo ông Serhii Bratchuk, phát ngôn viên của chính quyền tỉnh Odessa, quân đội Ukraine đã phá hủy một căn cứ quân sự thuộc lực lượng Nga ở tỉnh Zaporizhzhia và 5 kho đạn dược ở hai thành phố Nova Kakhovka và Charivne, thuộc tỉnh Kherson hiện do Nga kiểm soát, và tỉnh Donetsk.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tổn thất trên do phía Ukraine đưa ra.

Hôm 12.7, Hãng thông tấn TASS đưa tin phía Ukraine phát động cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Nova Kakhovka. Ông Vladimir Leontyev, người đứng đầu chính quyền Nova Kakhovka do Nga bổ nhiệm, khẳng định cuộc tấn công đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, 70 người bị thương, và cơ sở hạ tầng của thành phố bị tổn thất nghiêm trọng. Phía Nga cũng tố cáo các đòn tấn công của Ukraine chủ yếu nhằm vào dân thường tại đây.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 12.7 thông báo về đợt chuyển giao lô pháo tự hành AHS Krab mới cho Ukraine. Ông Blaszczak không nói rõ có bao nhiêu pháo tự hành đã được cung cấp cho Ukraine. Hai bên cũng đã thảo luận về khả năng huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Ba Lan, theo The Kyiv Independent.

Ukraine nói cần 5 tỉ USD/tháng nhưng EU còn chia rẽ về viện trợ

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.