'Quan hệ Mỹ - Trung đang đi đúng hướng'

Khánh Như
Khánh Như
21/06/2023 09:47 GMT+7

Reuters ngày 20.6 dẫn tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng quan hệ Mỹ - Trung Quốc đang đi đúng hướng và chuyến công du của Ngoại trưởng Antony Blinken đến Bắc Kinh đã đạt một số tiến bộ. Đây cũng là quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Trung Quốc trong gần 5 năm qua.


'Quan hệ Mỹ - Trung đang đi đúng hướng' - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

REUTERS

Đánh giá của ông Biden được đưa ra sau khi ông Blinken kết thúc cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Blinken trước đó đã gặp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Tần Cương.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc cũng nói về tiến triển trong các cuộc đàm phán. Đài CCTV dẫn lời ông Tập cho biết hai bên đã thống nhất tuân thủ các hiểu biết chung mà ông và Tổng thống Biden đã đạt được tại Bali (Indonesia) hồi tháng 11.2022. Ông Tập kêu gọi duy trì quan hệ với Mỹ, nói rằng thế giới cần điều này để đảm bảo ổn định chung.

Dù vậy, Đài CNBC cho rằng căng thẳng địa chính trị giữa 2 nước có thể vẫn ở mức cao sau cuộc họp. CNN bình luận rằng một vấn đề quan trọng mà các cuộc đàm phán chưa thể giải quyết là việc khôi phục liên lạc giữa quân đội 2 nước, vốn bị đóng băng sau hàng loạt sự cố gần đây, làm dấy lên lo ngại rằng căng thẳng có thể dẫn đến xung đột.

Còn theo tờ South China Morning Post, trong khi chuyến thăm của ông Blinken tập trung vào việc ổn định quan hệ để ngăn xung đột, chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường diễn ra cùng thời điểm lại tập trung thúc đẩy quan hệ kinh tế và hợp tác song phương tại lục địa này.

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định chính sách Một Trung Quốc, không ủng hộ Đài Loan độc lập

Đài DW đưa tin sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 19.6, ông Lý đã gặp đại diện kinh doanh của các công ty Đức và kêu gọi đánh giá đúng "rủi ro". Theo Thủ tướng Trung Quốc, "phòng ngừa rủi ro" và "hợp tác" không phải là 2 việc đối lập. Ông cho rằng việc từ chối hợp tác chính là rủi ro lớn nhất, còn không được phát triển lại là vấn đề an ninh quan trọng nhất. Đáp lại phát biểu của ông Lý, các đại diện doanh nghiệp Đức được cho là đồng ý không chọn cách tách rời Trung Quốc để quản lý rủi ro, theo Tân Hoa xã.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.