TNO

Quân nổi dậy Syria rao bán xe tăng T-90 chiến lợi phẩm

06/07/2016 15:44 GMT+7

(Tin Nóng) Quân nổi dậy thuộc nhóm Harakat Nour al-Din al-Zenki đang rao bán chiếc xe tăng T-90 chiến lợi phẩm thu được của quân chính phủ Syria sau khi bắn hạ bằng tên lửa TOW của Mỹ.

(Tin Nóng) Quân nổi dậy thuộc nhóm Harakat Nour al-Din al-Zenki đang rao bán chiếc xe tăng T-90 chiến lợi phẩm thu được của quân chính phủ Syria sau khi bắn hạ bằng tên lửa TOW của Mỹ.

Xe tăng T-90 trúng tên lửa TOW vẫn còn nguyên, nay được quân nổi dậy Syria rao bán - Ảnh: Twitter

Một blogger Nga tên là Ivan Sidorenko viết trên Twitter của mình trích từ Twitter của nhóm chiến binh nói trên vào ngày 1.7 rao bán chiếc xe tăng chiến lợi phẩm này với giá 500.000 USD.

Trước đó, hồi tháng 5.2016 tại một ngôi làng gần thành phố Aleppo, quân nổi dậy của nhóm Harakat Nour al-Din al-Zenki (Trung đoàn Chim ưng miền núi) đã dùng một tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất bắn trúng một xe tăng T-90 của quân đội Syria do Nga cung cấp. Quả tên lửa bắn trúng phần tháp pháo xe nhưng chỉ làm hư hỏng phần thiết bị quang học, còn tổ lái phải bỏ xe mà chạy. Các chuyên gia Nga cho rằng lính tăng Syria đã tắt thiết bị điện tử gây nhiễu tên lửa nên xe mới bị TOW bắn trúng.

Chiếc xe tăng được cho vẫn còn hoạt động và quân nổi dậy đã lái nó về căn cứ, và nay rao bán trên mạng.

Xe tăng T-90A  xuất hiện trên chiến trường ở Aleppo lần đầu vào tháng 11.2015. Loại tăng này do tập đoàn Uralvagonzavode sản xuất, quân đội Nga trang bị từ năm 2004. Tăng T-90 nặng 46 tấn, có động cơ 1.000 mã lực, vận tốc 60 km/giờ, trang bị 1 pháo 125 mm nòng trơn, tầm bắn từ 4 - 10 km (tuỳ loại đạn). Trên tháp pháo còn có 1 súng máy 12,7 mm, 1 súng máy 7.62 mm. Tăng T-90 được bọc giáp chống nổ, ống phun khói, thiết bị nhìn đêm, và hệ thống gây nhiễu chống tên lửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.