Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023 từng mong 'nếu có thua thì đừng thua quá đậm'

Thanh Nam
Thanh Nam
08/10/2023 12:39 GMT+7

Lê Xuân Mạnh, học sinh lớp 12 Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa), trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023 với số điểm 220 và giành giải thưởng trị giá 50.000 USD.

Hạnh phúc vỡ òa

Xuân Mạnh là thí sinh thứ ba lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 với 160 điểm ở cuộc thi quý 3. Trước đó, ở cuộc thi tuần và tháng, Xuân Mạnh lần lượt đạt số điểm 345, 265 điểm.

Với hành trang là điểm số thi quý thấp nhất trong các thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 (vì quý 1 Nguyễn Việt Thành đạt 325 điểm, Nguyễn Minh Triết có 290 điểm quý 2 và Nguyễn Trọng Thành đạt 330 điểm quý 4) nhưng ở chung kết năm, Xuân Mạnh đã xuất sắc lội ngược dòng, giành vòng nguyệt quế với 220 điểm.

Hành trình đến với ngôi vị quán quân của Xuân Mạnh khá... gập ghềnh. Theo Xuân Mạnh, khi gửi bản đăng ký dự thi Đường lên đỉnh Olympia 2023 đã viết sai địa chỉ. Sau đó tiếp tục gửi nhưng không được ban tổ chức hồi âm.

Xuân Mạnh không bỏ cuộc và tiếp tục gửi lần thứ ba nhưng cũng mỏi mòn chờ đợi. Khi vào cộng đồng dành cho các thí sinh Đường lên đỉnh Olympia, Xuân Mạnh thấy nhiều bạn khoe đã được ban tổ chức phản hồi, nam sinh người Thanh Hóa nghĩ rằng bản thân không có cơ hội dự thi.

Nhưng rồi sau đó, khi được ban tổ chức phản hồi, Xuân Mạnh vỡ òa sung sướng. "Mục tiêu của mình tham gia cuộc thi này là hy vọng giành được 1 vòng nguyệt quế. Sau đó có thua cũng được. Mà nếu thua thì… đừng có thua quá đậm. Nhưng rồi hiện tại em quá hạnh phúc với vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023. Mọi thứ đến quá đỗi bất ngờ và vượt qua khỏi mong đợi, sự tưởng tượng của em", Xuân Mạnh chia sẻ cảm xúc sau trận chung kết.

Xuân Mạnh để lại ấn tượng với khán giả cả nước khi ở cuộc thi tuần và tháng đã trả lời đúng từ khóa phần thi vượt chướng ngại vật chỉ sau một gợi ý.

Xuân Mạnh cho biết thần tượng 2 cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia là Đặng Lê Nguyên Vũ và Vũ Bùi Đình Tùng (quán quân và giải ba Đường lên đỉnh Olympia 2022).

Lê Xuân Mạnh, quán quân Đường lên đỉnh Oympia 2023: Em muốn trở thành bác sĩ - Ảnh 1.

Lê Xuân Mạnh thể hiện phong độ cao tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023

CHỤP MÀN HÌNH

Muốn trở thành bác sĩ

Phóng viên Thanh Niên hỏi: "Đâu là yếu tố giúp Mạnh trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023?", Xuân Mạnh trả lời: "Em nghĩ rằng bản thân đã thi đấu một trận hết mình, với 200% sức lực. Bên cạnh kiến thức có được, sự tập trung vào mỗi phần thi, từng câu hỏi, thì nhờ có may mắn nên em đạt được kết quả vượt qua mong đợi".

Hỏi về dự định trong thời gian tới, Xuân Mạnh cho biết sẽ tận hưởng những ngày vui cùng gia đình, thầy cô, bạn bè, mọi người trong cộng đồng Đường lên đỉnh Olympia. Bên cạnh đó là dành thời gian để chơi bóng đá, môn thể thao Xuân Mạnh thích nhất.

"Còn chuyện sau này, em có ước mơ trở thành bác sĩ. Em luôn cố gắng và nỗ lực để biến ước mơ ấy thành sự thật", Xuân Mạnh chia sẻ.

Tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023 cũng chia sẻ bí quyết về việc học: "Em nghĩ rằng các bạn cần phải rèn luyện sự tự giác. Sự tự giác sẽ là chìa khóa mở ra những điểm số cao, hiểu biết kiến thức cặn kẽ. Như em thường cố gắng tiếp thu và hiểu hết mọi vấn đề mà thầy cô dạy ngay trên lớp. Khi về nhà em sẽ ôn lại. Để mở rộng kiến thức, em cũng thường xuyên tìm tài liệu trên mạng để đọc".

Lê Xuân Mạnh, quán quân Đường lên đỉnh Oympia 2023: Em muốn trở thành bác sĩ - Ảnh 2.

Lê Xuân Mạnh trở thành niềm tự hào của học trò Thanh Hóa sau khi trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023

NHÂN VẬT CUNG CẤP

Thầy Thiều Ánh Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng, cho biết: "Rất vui và hạnh phúc khi trường đã được điểm tên trong Đường lên đỉnh Olympia. Càng vinh dự và tự hào hơn khi giờ đây có Xuân Mạnh trở thành quán quân của chương trình, trở thành niềm tự hào của học trò Thanh Hóa ở sân chơi tri thức này".

Nhận xét về Xuân Mạnh, thầy Dương nói: "Xuân Mạnh có tố chất thông minh, trong học tập rất nỗ lực, nghiêm túc. Đặc biệt, em ấy có khả năng tự học rất tốt. Xuân Mạnh có những mục tiêu cụ thể, rõ ràng trong học tập. Và luôn cố gắng đã hoàn thành các mục tiêu. Trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia cũng là mục tiêu của em ấy đã đề ra và hôm nay đã hoàn thành".

Bà Trần Thị Xuân, giáo viên Trường THPT Hàm Rồng, cho biết: "Sau những cố gắng, nỗ lực miệt mài thì Xuân Mạnh cũng đã hái quả ngọt. Đó là vinh dự rất lớn của trường cũng như đội ngũ giáo viên đã đồng hành, hỗ trợ, bổ sung kiến thức giúp Xuân Mạnh suốt thời gian qua".

Cũng theo bà Xuân: "Trước trận chung kết diễn ra, qua theo dõi những cuộc thi tuần, tháng, quý, tôi và các đồng nghiệp luôn có niềm tin Xuân Mạnh sẽ chiến thắng. Bởi cậu học trò này có đủ các yếu tố để trở thành quán quân như: kiến thức, tự tin, quyết đoán… Và em ấy đã đáp lại sự kỳ vọng của mọi người".

Bà Vũ Thị Hương, mẹ của Xuân Mạnh cho biết: "Lúc này đây tôi rất hạnh phúc và không có lời nào để diễn tả đủ cảm xúc lúc này. Sau những chiến thắng cuộc thi tuần, tháng, gia đình đã rất tự hào về Xuân Mạnh. Và giờ đây, khi Xuân Mạnh giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023, sự tự hào ấy được nhân lên rất nhiều lần".

Kết quả chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023

Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) giành vòng nguyệt quế và giải thưởng trị giá 50.000 USD.

Giải nhì thuộc về Nguyễn Trọng Thành (Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) với giải thưởng 200 triệu đồng.

Hai thí sinh Nguyễn Việt Thành (Trường THPT Sóc Sơn, TP.Hà Nội) và Nguyễn Minh Triết (Trường THPT chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cùng giải ba với giải thưởng 100 triệu đồng/thí sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.