Quảng Bình: Bé gái khoảng 4 tháng tuổi bị bỏ rơi

Bá Cường
Bá Cường
10/08/2023 10:01 GMT+7

Một bé gái khoảng 4 tháng tuổi vừa được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở H.Quảng Trạch (Quảng Bình).

Sáng 10.8, ông Phan Duy An, Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch (H.Quảng Trạch), cho biết người dân vừa phát hiện một bé gái khoảng 4 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà, hiện chính quyền địa phương đang tìm các phương án để chăm sóc bé gái.

Quảng Bình: Bé gái 4 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

B.H.

Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 9.8, ông T.T.T (ở xã Quảng Thạch) bất ngờ phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà mình nên trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Quảng Thạch đã huy động cán bộ, nhân viên Trạm y tế và Hội Liên hiệp phụ nữ xã tiếp cận, chăm sóc cháu bé. Qua thăm khám, cháu bé gái nặng khoảng 7,5 kg, khoảng 4 tháng tuổi, sức khỏe ổn định. 

Lúc phát hiện bị bỏ rơi, cạnh bé gái chỉ có một hộp sữa, không có đồ vật gì khác kèm theo.

Bé gái khoảng 4 tháng tuổi bị bỏ rơi ở Quảng Bình

Hiện tại, chính quyền xã Quảng Thạch phát thông báo để tìm lại người thân của bé gái bị bỏ rơi, đồng thời huy động một số nhà hảo tâm giúp đỡ chăm sóc bé gái trong thời gian tìm thân nhân của bé.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi thông báo, nếu người thân của bé gái không đến nhận, chính quyền xã Quảng Thạch sẽ làm các thủ tục liên quan để bảo vệ quyền lợi cho bé gái bị bỏ rơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.