Quảng Bình: Được hoãn thi hành án lừa đảo, lại tiếp tục lừa đảo

Bá Cường
Bá Cường
29/02/2024 21:46 GMT+7

Một nữ bị cáo ở Quảng Bình bị tuyên phạt 16 năm tù về hành vi lừa đảo, lợi dụng thời gian được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ, bị án tiếp tục lừa đảo và nhận thêm 16 năm tù.

Ngày 29.2, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Trương Thị Lan Anh (35 tuổi, trú P.Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Trương Thị Lan Anh bị TAND cấp cao tại TP.Đà Nẵng tuyên phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do bị cáo đang có con nhỏ nên được tạm hoãn thi hành án, tại ngoại, chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quảng Bình: Được hoãn thi hành án lừa đảo, lại tiếp tục lừa đảo- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Thị Lan Anh tại phiên tòa

B.H.

Lợi dụng thời gian hoãn thi hành án, từ tháng 1.2022 - 3.2023, Lan Anh tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo bằng cách tạo ra "vỏ bọc" giàu sang, có quan hệ rộng... để tạo lòng tin nơi bị hại, nhận tiền để xin việc, chuyển công tác tại các cơ quan nhà nước.

Bằng thủ đoạn trên, Lan Anh đã lừa đảo hơn 3 tỉ đồng của 9 người ở Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Tại phiên tòa, bị cáo Lan Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. HĐXX tuyên phạt 16 năm tù cho bị cáo Trương Thị Lan Anh, cộng với mức án trước đó, tổng mức hình phạt phải chấp hành án là 32 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.