Quảng Bình: Phẫu thuật khối u buồng trứng nặng 5 kg cho nữ bệnh nhân 50 tuổi

Bá Cường
Bá Cường
20/07/2023 17:42 GMT+7

Các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa H.Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa phẫu thuật, cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 5 kg cho một nữ bệnh nhân 50 tuổi.

Ngày 20.7, thông tin từ Bệnh viện đa khoa H.Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật, cắt bỏ thành công khối u buồng trứng nặng 5 kg cho một nữ bệnh nhân 50 tuổi.

Trước đó, nữ bệnh nhân C.T.N (50 tuổi, ở xã Lê Hóa, H.Tuyên Hóa) nhập viện trong tình trạng khó thở, bụng đau nhức và phình to. Qua kiểm tra, các y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa H.Tuyên Hóa phát hiện có một khối u lớn dạng dịch, chiếm phần lớn ổ bụng và kéo dài từ thượng vị đến hạ vị.

Quảng Bình: Phẫu thuật khối u buồng trứng nặng 5kg cho người phụ nữ 50 tuổi - Ảnh 1.

Khối u buồng trứng nặng 5 kg được các bác sĩ cắt bỏ cho bà N.

BH

Bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật, cắt bỏ khối u. Theo các bác sĩ, khối u của bà N. xuất phát từ buồng trứng bên phải, dính vào mạc treo ruột non, nặng 5 kg. Sau khi được các y bác sĩ khoa Sản phụ, Bệnh viện đa khoa H.Tuyên Hóa cắt bỏ thành công khối u, hiện tại sức khỏe của bà N. đã ổn định.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Toan, Trưởng khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện đa khoa H.Tuyên Hóa, đây là trường hợp bệnh nhân có khối u lớn nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại bệnh viện. Với những khối u buồng trứng lớn, nếu không phát hiện để phẫu thuật cắt bỏ sớm sẽ khiến cho bệnh nhân nặng nề ổ bụng, chèn ép vào các bộ phận lân cận gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tình trạng sức khỏe bệnh nhân sẽ nghiêm trọng hơn khi khối u bị vỡ và có thể gây tràn máu, dịch ổ bụng, dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, nguy hiểm tính mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.