Quảng Bình: Tăng cường tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo

Bá Cường
Bá Cường
21/03/2024 14:23 GMT+7

Với việc bệnh dại đang diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Bình tăng cường tổ chức tiêm phòng dại cho các đàn chó, mèo trên địa bàn.

Ngày 21.3, ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Bình, cho biết đã đề nghị chính quyền các địa phương sớm vào cuộc, đẩy mạnh việc tiêm phòng bệnh dại theo kế hoạch.

Tính từ đầu năm, Quảng Bình ghi nhận 444 trường hợp bị chó, mèo cắn phải đến các cơ sở y tế do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh quản lý để tiêm huyết thanh phòng bệnh dại. Đặc biệt, địa phương ghi nhận có 1 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Quảng Bình: Tăng cường tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo- Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Bình khẩn trương thực hiện tiêm phòng bệnh dại cho các đàn chó, mèo trên địa bàn

B.H.

Trước tình hình bệnh dại diễn biến phức tạp, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân đem chó, mèo tiêm phòng bệnh dại.

Tại xã Hòa Trạch (H.Bố Trạch), những ngày qua, chính quyền địa phương triển khai tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn với số lượng khoảng 180 con. Các cán bộ cũng tuyên truyền người dân khi đưa chó, mèo ra khu vực công cộng phải đeo rọ mõm, có người chăn dắt.

Tỉnh Quảng Bình cũng khuyến cáo người dân chủ động đến các cơ sở y tế để thăm khám, kịp thời tiêm phòng trong trường hợp bị chó, mèo cắn.

Quảng Bình: Tăng cường tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo- Ảnh 2.

Theo thống kê, tỉnh Quảng Bình có tổng đàn chó trên 71.000 con và đang phấn đấu tiêm 60.000 liều phòng dại

BÁ CƯỜNG

Theo ông Trần Công Tám, năm 2023, tỷ lệ tiêm phòng chó dại trên địa bàn tỉnh không cao, nguyên do khi nhân viên thú y đến tiêm phòng thì chủ nhà không có mặt hoặc không bắt giữ được chó để tiêm.

“Nhận thức của người dân, sự phối hợp của người dân và chính quyền địa phương một số nơi vẫn lơ là, chưa tập trung chủ động trong tiêm phòng dại trên vật nuôi. Các biện pháp để xử phạt vi phạm hành chính thì đã quy định ở các thông tư, nghị định tuy nhiên chính quyền địa phương chưa xử phạt trường hợp nào trong những năm qua", ông Tám nói.

Theo thống kê, Quảng Bình có tổng đàn chó trên 71.000 con, năm 2023 tỷ lệ tiêm phòng dại chỉ đạt 1/3 tổng đàn. Năm 2024, Quảng Bình phấn đấu tiêm 60.000 liều phòng dại cho đàn chó, nhiều địa phương đang tiến hành tiêm đợt 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.