Quảng Bình: Vận động bị can ra đầu thú sau 4 năm lẩn trốn lệnh truy nã

Bá Cường
Bá Cường
24/10/2023 12:22 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Bình vừa vận động một bị can vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản ra đầu thú sau 4 năm lẩn trốn lệnh truy nã.

Ngày 24.10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa vận động một bị can có hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản ra đầu thú sau 4 năm trốn lệnh truy nã tại các tỉnh thành phía Bắc.

Quảng Bình: Vận động bị can ra đầu thú sau 4 năm lẩn trốn - Ảnh 1.

Bị can Hoàng Văn Thiết tại cơ quan điều tra

B.H.

Vào thời điểm từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, bị can là Hoàng Văn Thiết (42 tuổi, TT.Phong Nha, H.Bố Trạch) đã có hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Vào khoảng tháng 7.2019, sau khi hoàn tất quá trình điều tra, Công an H.Bố Trạch đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tuy nhiên Hoàng Văn Thiết đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 8.2019, Cơ quan CSĐT Công an H.Bố Trạch ra quyết định truy nã Thiết.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình xác định, sau khi Thiết bỏ trốn đã hoàn toàn cắt mọi liên lạc với gia đình, đi đến các tỉnh thành phía Bắc, gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc để sinh sống, làm việc. Thiết cũng thường xuyên thay đổi nơi ở, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình truy bắt.

Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục theo dõi, tìm cách để thuyết phục gia đình, vận động bị can Thiết tự nguyện ra đầu thú. Ngày 23.10, Hoàng Văn Thiết đã đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình đầu thú.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.