Quảng Bình: Xe tải bỏ chạy sau cú va chạm xe máy điện làm 2 học sinh bị thương

08/11/2021 15:57 GMT+7

Sau khi va chạm với chiếc xe máy điện khiến 2 em học sinh bị thương, chiếc xe ô tô tải chạy khỏi hiện trường. Vụ việc khiến dư luận tại xã An Ninh (H. Quảng Ninh , Quảng Bình) bức xúc.

Thông tin từ Công an xã An Ninh cho hay, lúc 10 giờ 30 sáng nay 8.11, Trần Hữu Nhân (28 tuổi, quê ở xã Phong Thủy, H.Lệ Thủy) điều khiển xe ô tô tải mang biển số 73C-104.02 có dán chữ Tôn Nhân Phát, trên xe có chở thêm 2 người. Khi xe chạy đến đoạn trước trụ sở UBND xã An Ninh thì va chạm với xe máy điện mang biển số 73MD7-01370 do cháu Nguyễn Anh Vũ (11 tuổi) điều khiển chở cháu Nguyễn Hoàng Khánh (12 tuổi, cùng ở xã An Ninh) đang trên đường đi học về. Vụ va chạm khiến 2 nam sinh bị thương.

Sau khi gây tai nạn, Nhân lái xe chạy hướng về xã Xuân Ninh. Nhận được thông tin, lực lượng công an xã An Ninh lập tức báo động khẩn cấp, truy đuổi xe tải bỏ chạy, dừng được chiếc xe tải tại khu vực thôn Lộc Long (xã Xuân Ninh).

Ban đầu, tài xế cự cãi, chối bỏ trách nhiệm nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã buộc xe ô tô quay đầu về hiện trường.

Chiếc xe ô tô tải va chạm với xe máy điện làm 2 học sinh bị thương rồi rời khỏi hiện trường

a.m

Tại hiện trường cho thấy có nhiều mảnh nhựa vỏ ốp đèn hậu xe ô tô rơi vãi bên lề đường. Trong khi đèn hậu bên phải của chiếc xe ô tô tải cũng bị vỡ và trùng khớp với các mảnh nhựa trên đường. Qua những chứng cứ ban đầu, Nhân không thể chối cãi.

Được biết, hiện 2 em học sinh đang được chữa trị vết thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.